+Aa-
    Zalo

    Vụ cướp ngân hàng BIDV: Nghi phạm dí súng vào đầu trưởng phòng giao dịch doạ "nhấn báo động tao bắn"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong quá trình lấy tiền, Ngọc còn dí súng vào đầu vị trưởng phòng giao dịch, đe doạ: "Nếu mày nhấn báo động tao bắn".

    Trong quá trình lấy tiền, Ngọc còn dí súng vào đầu vị trưởng phòng giao dịch, đe doạ: "Nếu mày nhấn báo động tao bắn".

    Khẩu súng đối tượng dùng để uy hiếp cướp tài sản - Ảnh: TPO

    Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội), Công an bắt giữ hai đối tượng là Hoàng Ngọc (SN 1978) và Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, cùng trú tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).

    Theo kết quả điều tra, năm 2018, công ty do Hoàng Ngọc làm tổng giám đốc bị phá sản, nợ tiền của khách hàng nên đối tượng này đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để trả nợ và có tiền chi tiêu.

    Để chuẩn bị cho kế hoạch, khoảng tháng 4, qua mạng xã hội, Ngọc mua 1 khẩu súng colt xoay tự chế bắn đạn thể thao và 1 hộp 50 viên đạn với giá 12 triệu đồng.

    Đến tháng 7/2020, Ngọc dùng hộp sữa, hộp phấn... cuốn băng dính đen để làm mìn giả và mua áo chống nắng, kính, khẩu trang, găng tay... để đi cướp.

    Sau đó, Ngọc hẹn gặp Phùng Hữu Mạnh và cho Mạnh xem súng, mìn rồi thống nhất kế hoạch cướp Ngân hàng BIDV.

    Hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ cướp ngân hàng BIDV - Ảnh: CACC/ Tri thức trực tuyến

    Đúng kế hoạch, khoảng 9h58 ngày 27/7, hai đối tượng đi bộ đến Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh. Vừa bước vào trong, Ngọc cầm súng hô lớn “cướp đây”, còn Mạnh cầm túi màu đen hô “tất cả ngồi im”.

    Thời điểm này, tại phòng giao dịch tầng 1 có 10 nhân viên của Ngân hàng BIDV và một chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ bảo vệ.

    Thấy cảnh sát tiến lại gần, Ngọc bắn chỉ thiên lên trần nhà để uy hiếp. Cùng lúc, Mạnh lại đe doạ gây nổ bọc nilon.

    Ngọc cầm súng đi dọc các quầy giao dịch vơ tiền ném ra ngoài để Mạnh nhét vào balo mang sẵn theo. Trong quá trình lấy tiền, Ngọc còn dí súng vào đầu vị trưởng phòng giao dịch, đe doạ: "Nếu mày nhấn báo động tao bắn".

    Vơ được 942 triệu đồng, hai tên chạy ra mặt phố Nguyên Hồng và dùng súng đe doạ cướp một xe máy của người dân đang đứng chờ rút tiền tại cây ATM bên trái ngân hàng.

    Ngọc sau đó chở Mạnh theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng và ra đại lộ Thăng Long. Đến trước số nhà 100 Trúc Khê, Ngọc thấy có nhiều người đuổi theo phía sau đã rút tệp tiền mệnh giá 100.000 đồng rải từng tờ xuống đường với mục đích để người dân dừng lại nhặt tiền, không đuổi theo, tổng cộng 52 tờ.

    Trên Đại lộ Thăng Long, hai đối tượng dừng lại thay quần áo, giầy, mũ, sau đó, Ngọc chia cho Mạnh 50 triệu đồng và hẹn nhau tại nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh tiếp tục chia tiền.

    Tại nhà nghỉ trên, Ngọc kiểm đếm được hơn 900 triệu đồng nên tiếp tục chia cho Mạnh 200 triệu đồng. Mạnh cầm tiền quay về nhà thì đến khoảng 23h ngày 28/7 bị Công an bắt giữ.

    Về phần Ngọc điều khiển xe máy của Mạnh gửi ở bãi xe gầm cầu Thăng Long rồi bắt xe khách về quận Ngô Quyền (Hải Phòng) lẩn trốn và vứt khẩu súng, đạn, mìn giả tại ao nước ngõ 384 Lạch Tray. Đến khoảng 4h45 ngày 29/7, Ngọc bị Công an bắt giữ.

    Ngày 29/7, Chủ tịch UBND Hà Nội ký quyết định tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích đột xuất trong điều tra, truy bắt 2 nghi can cướp chi nhánh BIDV Ngọc Khánh (số 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa).

    5 tập thể có thành tích đột xuất trong điều tra, truy xét, bắt giữ kẻ cướp gồm: Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Đống Đa); Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa); Đội điều tra trọng án, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội); Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, cướp giật tài sản, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội); Công an huyện Quốc Oai. UBND Hà Nội thưởng cho mỗi tập thể 10 triệu đồng.

    Đối với mỗi cá nhân, mức thưởng là 1 tháng lương cơ sở, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng TP Hà Nội.

    Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng gửi thư cho Công an Hà Nội và Công an quận Đống Đa để biểu dương chiến công của cán bộ, chiến sĩ trong vụ án này. Ông nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và hạnh phúc của nhân dân.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-ngan-hang-bidv-nghi-pham-di-sung-vao-dau-truong-phong-giao-dich-doa-nhan-bao-dong-tao-ban-a332653.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan