+Aa-
    Zalo

    Cùng "yêu" một bạn gái nhí, 2 thiếu niên vướng vòng lao lý

    (ĐS&PL) - Nghĩ rằng bạn gái đã đủ 16 tuổi, nên Trung đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

    Sáng 26/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm bị cáo Bùi Chí Trung (SN 2003, trú tại phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Bị cáo bị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

    cung yeu mot be gai nhi 2 thieu nien vuong vong lao ly
    Trung tại phiên xét xử. Ảnh: Công an TP.HCM

    Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2019, qua mạng xã hội Facebook, Trung đã kết bạn với một cháu gái tên N. (SN 2007, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

    Sau một thời gian, Trung và N. đã nảy sinh tình cảm yêu đương.

    Đến khoảng giữa tháng 8/2019, N. rủ Trung đến phòng trọ của gia đình thuê ở phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột để chơi. Tại đây, sau khi nói chuyện được một lúc, Trung và N. đã quan hệ tình dục với nhau.

    Những ngày sau đó, Trung và N. tiếp tục quan hệ tình dục nhiều lần với nhau. Thời điểm này, N. chưa đủ 13 tuổi.

    Đến tháng 10/2019, Trung và cháu N. chia tay.

    Sau đó, N. tiếp tục quen biết, yêu đương và quan hệ tình dục một lần với Y Tùng Niê (17 tuổi) thì bị gia đình phát hiện, trình báo Công an TP.Buôn Ma Thuột. Quá trình điều tra, cháu gái mới khai ra Trung. Hiện Y Tùng đã bị TAND TP.Buôn Ma Thuột kết án 4 năm tù giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

    Tại phiên xét xử, Trung cho rằng, trước khi quan hệ đã hỏi tuổi và N. nói bằng tuổi của Trung. Từ đó, bị cáo Trung mới thực hiện hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Chí Trung 8 năm 6 tháng tù giam.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cung-yeu-mot-be-gai-nhi-2-thieu-nien-vuong-vong-lao-ly-a501891.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan