Dòng sự kiện
    +Aa-
    Zalo

    Cuộc chiến 2 loài rắn độc: Hổ mang chúa hạ sát, nuốt chửng rắn san hô trong "1 nốt nhạc"

    • DSPL
    ĐS&PL Mặc dù cũng sở hữu nọc độc trứ danh nhưng với kích thước thua kém rất nhiều so với đối thủ thì con rắn san hô đã dễ dàng bị hổ mang chúa áp đảo và nuốt chửng.

    Mặc dù cũng sở hữu nọc độc trứ danh nhưng với kích thước thua kém rất nhiều so với đối thủ thì con rắn san hô đã dễ dàng bị hổ mang chúa áp đảo và nuốt chửng ngay sau đó.

    [presscloud]10069[/presscloud]

    Nguồn: Ignacio Arias

    Rắn hổ mang chúa là loài rắn thuộc họ Elapidae (họ Rắn hổ) phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á.

    Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là khoảng 7 m.

    Con mồi của rắn hổ mang chúa chủ yếu là những loài rắn khác, thậm chí loài rắn này còn ăn thịt đồng loại. Khi con mồi chủ yếu khan hiếm, rắn hổ mang chúa sẽ ăn một vài loài nhỏ có xương sống như thằn lằn, gặm nhấm.

    Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-chien-2-loai-ran-doc-ho-mang-chua-ha-sat-nuot-chung-ran-san-ho-trong-1-not-nhac-a277369.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan