+Aa-
    Zalo

    Cuộc hội ngộ thầy trò nổi tiếng làng nhạc trên sân khấu nhân dịp 20/11

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong chương trình truyền hình dài kỷ lục 16 tiếng mang tên “Ngày thầy trò” nhân dịp 20/11 sắp tới sẽ có một buổi biểu diễn hội ngộ những cặp thầy trò nổi tiếng.

    (ĐSPL) - Trong chương trình truyền hình dài kỷ lục 16 tiếng mang tên “Ngày thầy trò” nhân dịp 20/11 sắp tới sẽ có một buổi biểu diễn hội ngộ những cặp thầy trò nổi tiếng làng nhạc Việt.

    Tại chương trình, sẽ có sự xuất hiện của những nghệ sĩ đồng thời cũng là những người thầy, người cô nổi tiếng như: NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSUT Quốc Hưng…

    NSND Quang Thọ.

    Họ là không chỉ là những nghệ sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam, mà còn là những người thầy, người cô được biết bao lớp nghệ sĩ kính trọng, họ cũng là những người đã giúp bao nghệ sĩ trưởng thành từ công sức nuôi dạy, chăm lo của mình. Không chỉ dạy học trò thành những nghệ sĩ, họ còn dạy học trò thành người từ tình yêu thương, vun trồng của mình.

    Với ý nghĩa đặc biệt của đêm nhạc, NSND Trần Hiếu dù rất bận rộn với nhiều sự kiện, chương trình diễn ra, nhưng ông đã thu xếp để ra Hà Nội tham gia chương trình. NSND Trần Hiếu cho biết, ông cảm thấy hứng thú với một chương trình tôn vinh người thầy được thực hiện quy mô, công phu đến thế, ông cũng tin tưởng với việc làm này, sẽ khích lệ tinh thần “tôn sư trọng đạo” của toàn xã hội. Mặc dù sống ở Sài Gòn, nhưng học trò của NSND Trần Hiếu tại Hà Nội rất nhiều, chỉ cần ngồi nhìn đủ các thế hệ học trò của mình, cũng khiến NSND Trần Hiếu cười mãn nguyện.

    NSND Trần Hiếu.

    Chương trình đã dày công nghiên cứu, lựa chọn để đem đến các tiết mục âm nhạc đặc sắc với những giọng ca tên tuổi, những bài hát nổi tiếng và đặc biệt nhất sẽ là những câu chuyện thày trò đầy cảm động giữa các thế hệ.

    Cặp thầy trò NSND Trần Hiếu và NSƯT Quốc Hưng cùng học trò của NSUT Quốc Hưng là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân sẽ đem đến những câu chuyện khác biệt về thời đi học xưa và nay của ba thế hệ ra sao. Nguyễn Trần Trung Quân có dịp tri ân NSƯT Quốc Hưng trong khi vị Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia lại bồi hồi nhớ tới NSND Trần Hiếu, người thầy từng tằn tiện từng đồng để có tiền cho ông ăn học trong giai đoạn khó khăn chung của đất nước.

    NSƯT Quốc Hưng.

    Ca sĩ Phạm Phương Thảo cùng câu chuyện xúc động về ngừoi thầy mà cô coi như người cha của mình, nhạc sĩ An Thuyên, cùng cac khúc cô sáng tác riêng cho ông rất nổi tiếng trong dòng nhạc dân gian “Trăng sáng một mình”. Chính thầy An Thuyên đã cổ vũ, tạo niềm tin cho Phương Thảo đi vào con đường sáng tác, và trở thành một trong những người viết nhạc trẻ của dòng dân gian hiện nay.

    Ca sĩ Lương Nguyệt Anh nói về sự ảnh hưởng của NSND Thu Hiền với sự nghiệp của mình, cùng rất nhiều những câu chuyện thầy trò cảm động được đến từ các nghệ sĩ tham gia và các thế hệ người thầy làng nhạc làm khách mời.

    NSND Thu Hiền.

    Chương trình truyền hình dài kỷ lục lần đầu tiên có tại Việt Nam, “Ngày thầy trò”, mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), với tinh thần truyền hình thực tế như một cuốn nhật ký sống động, vẽ lên bức tranh chân thực, nhiều màu sắc về nền giáo dục Việt Nam.

    Trong 16 tiếng diễn ra, “Ngày thầy trò” sẽ phản ánh không khí tưng bừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, những tấm gương sáng về người thầy cùng các học trò, tinh thần hiếu học và truyền thống tôn sư trong đạo... Đó là câu chuyện xúc động về việc dạy và học, về tình thầy trò từ vùng biên giới Hà Giang đến với nơi địa đầu Tổ Quốc, là Đất Mũi Cà Mau...

    Chương trình cũng đưa người xem đến với những thầy, cô đang tận tụy ở nhiều vùng quê cả nước, đến với những người thầy mặc áo lính, những cô giáo có chồng đang công tác ở Trường Sa, những câu chuyện thầy trò nơi rốn lũ Miền Trung...

    Vi An

    Xem thêm video Giải trí:

    [mecloud]pY85bEdicQ[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-hoi-ngo-thay-tro-noi-tieng-lang-nhac-tren-san-khau-nhan-dip-2011-a170600.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan