Cuối tuần miền Bắc mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 8 độ


Thứ 7, 09/12/2017 | 00:17


Cùng sự kiện

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ở Trung Trung Bộ, khiến khu vực này có mưa, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ở Trung Trung Bộ, khiến khu vực này có mưa, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, đêm 8/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13oC, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Cuối tuần miền Bắc mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 8 độ. Ảnh minh họa

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo thời tiết ngày 9/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu 23-25 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 63 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23 độ, phía Nam 23 - 25 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Độ ẩm từ 57 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 độ; phía nam 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28 độ, phía Nam 28-31 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 58 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22 độ C

Hoàng Yên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoi-tuan-mien-bac-mua-ret-nhiet-do-thap-nhat-8-do-a212322.html