+Aa-
    Zalo

    Cưỡng chế khám nghiệm tử thi vụ tai nạn giao thông ở Thanh Hóa

    (ĐS&PL) - Do vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra làm chết người, có dấu hiệu tội phạm và chưa xác định được nguyên nhân tử vong nhưng gia đình nạn nhân ngăn cản nên lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế bắt buộc khám nghiệm tử thi trong vụ tai nạn theo đúng quy định.

    Trước đó, vào khoảng 15h50 ngày 1/2, tại Km 293+400 QL1A thuộc địa phận thôn 4, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, Ngô Trí B (SN 2002, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe mô tô BKS 37P1-758.63 theo hướng từ Hà Nội đi TP. Thanh Hóa đã va chạm với người đi bộ là bà Nguyễn Thị M (SN 1943, trú tại thôn 6, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm bà M bị thương nặng. Đến 9h25 ngày 2/2 thì bà M tử vong. Do gia đình nạn nhân không cho giám định tử thi, lực lượng chức năng đã cưỡng chế để thực hiện việc giám định.

    Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông xảy ra từ Cơ quan CSĐT Công an, VKSND thị xã Bỉm Sơn đã kịp thời cử Kiểm sát viên có mặt tại hiện trường để kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo đúng quy định của pháp luật.

    cuong che kham nghiem tu thi vu tai nan giao thong o thanh hoa
    Kiểm sát viên kiểm sát khám nghiệm tử thi. (Ảnh: VKSND Thanh Hóa)

    Do vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra làm chết người, có dấu hiệu tội phạm và chưa xác định được nguyên nhân tử vong nhưng gia đình nạn nhân ngăn cản, từ chối không cho cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân theo quy định pháp luật, vì vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 202 và Điều 206 Bộ luật TTHS năm 2015, sau khi VKSND thị xã Bỉm Sơn cùng với Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn và chính quyền địa phương giải thích, tuyên truyền nhưng phía gia đình kiên quyết chống đối, ngăn cản nên lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế bắt buộc khám nghiệm tử thi trong vụ tai nạn giao thông theo đúng quy định của Bộ luật TTHS.

    XEM THÊM: Triệt phá băng nhóm người Việt tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hơn 200 tỷ đồng

    Việc cưỡng chế bắt buộc khám nghiệm tử thi nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị nạn đồng thời bảo đảm việc giải quyết vụ việc được khách quan, toàn diện, tránh bỏ lọt tội phạm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuong-che-kham-nghiem-tu-thi-vu-tai-nan-giao-thong-o-thanh-hoa-a610316.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan