+Aa-
    Zalo

    Cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Nghi phạm là kỹ sư nhà máy nhiệt điện

    • DSPL
    ĐS&PL Chiều nay (6/5), Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ đối tượng Lê Lâm Hưng (29 tuổi), nghi can trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank , chi nhánh thị xã Duyên Hải hôm 26/4.

    Chiều nay (6/5), Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ đối tượng Lê Lâm Hưng (29 tuổi), nghi can trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank , chi nhánh thị xã Duyên Hải hôm 26/4.

    Thủ phạm trên đường trốn chạy, được camera của người dân ghi lại hình ảnh. (Ảnh: CAND)

    Thông tin trên báo Tuổi trẻ, khoảng 14h00 hôm nay (6/5), Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ đối tượng Lê Lâm Hưng (29 tuổi, kỹ sư Ban quản lý một dự án tại Trà Vinh). Hưng được xác định là nghi can của vụ cướp táo tợn xảy ra tại trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải.

    Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự (C45) có mặt tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - nơi các trinh sát của C45 vừa bắt giữ nghi phạm cho biết: "Qua tài liệu điều tra và lời khai ban đầu của nghi phạm, xác định đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng là Lê Lâm Hưng - sinh năm 1988, là một kỹ sư và hiện đang làm việc tại một nhà máy tại khu vực nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải".

    Bước đầu Lê Lâm Hưng đã khai nhận một mình thực hiện vụ cướp và cất giấu số tiền ngay tại khu vực làm việc.

    Thủ phạm khống chế nhân viên, cướp tài sản.

    Đại tá Lê Văn Việt - giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, có mặt tại hiện trường, cho biết công an tỉnh Trà Vinh cùng lực lượng Cục Hình sự (C45) Bộ Công an đang đi khám xét một số nơi lưu trú theo lời khai của nghi phạm để thu hồi những tang vật liên quan trong vụ cướp. Theo đại tá Việt, tang vật thu được sau khi khám xét tại nơi làm việc của Hưng là 35.900 USD.

    Trước đó, theo thông tin đăng tải trên báo Công an nhân dân, chiều 26/4, các nhân viên phòng giao dịch đang kết toán cuối ngày như thường lệ thì đối tượng dùng súng ngắn đe dọa, yêu cầu lấy tiền bỏ vào 2 túi xách đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, đối tượng tiếp tục uy hiếp và dồn tất cả nhân viên ngân hàng vào kho phía sau rồi nhanh chóng tẩu thoát.

    Trích xuất camera từ ngân hàng, thời gian tên cướp tấn công và tẩu thoát là khoảng 1 phút 30 giây. Tổng tài sản thiệt hại từ vụ cướp là khoảng 2,5 tỷ đồng. Bao gồm gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD.

    Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ cướp. (Ảnh: CAND)

    Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ huy động toàn bộ lực lượng truy bắt thủ phạm.

    Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) triển khai các phương án truy bắt đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo cho các đơn vị chức năng tích cực tuyên truyền và phát động toàn dân tham gia tố giác và truy tìm thủ phạm. Vụ cướp ngân hàng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

    Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, khám xét nơi ở và làm việc của đối tượng.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuop-ngan-hang-o-tra-vinh-nghi-pham-la-ky-su-nha-may-nhiet-dien-a189315.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan