+Aa-
    Zalo

    Cứu 8 ngư dân bị hỏng tàu, trôi dạt trên biển suốt 30 giờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiều 15/7, 8 thành viên, cùng tàu đánh cá bị nạn trên biển đã được Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng lai dắt vào bờ an toàn.

    Chiều 15/7, 8 thành viên, cùng tàu đánh cá bị nạn trên biển đã được Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng lai dắt vào bờ an toàn.

    Tàu cứu nạn của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tiếp cận và lai dắt tàu cá bị nạn về bờ - ảnh dantri.

    Trước đó, vào khoảng 2h ngày14/7, tàu ĐNa 90873 (của bà Mai Thị Em, trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang hành nghề tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 15 hải lý, do thuyền trưởng Lê Văn Thành (SN 1976, trú tại Đà Nẵng) điều khiển thì bị hỏng hộp số, không khởi động được máy, phải thả trôi. Trên tàu lúc này ngoài thuyền trưởng còn có 7 thuyền viên.

    Sau gần 30 giờ trôi dạt trên biển, các thuyền viên vẫn không khắc phục được sự cố của tàu. Do gió to, sóng lớn nên thuyền trưởng Lê Văn Thành đã liên lạc với Đồn Biên phòng Phú Lộc yêu cầu được cứu hộ vào sáng sớm 15/7.

    Nhận được tín hiệu kêu cứu của tàu cá, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã huy động lực lượng cùng tàu BP 08-12-02, do Đại tá Tôn Quốc Khánh điều khiển, ra khơi cứu nạn. Đến khoảng 10h45 sáng, tàu của Hải đội 2, BĐBP Đà Nẵng đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn; triển khai phương án lai dắt tàu gặp nạn về đất liền.

    Cán bộ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng hỏi thăm sức khoẻ các lao động trên tàu gặp nạn - ảnh: Dân Trí


    Tàu cá gặp nạn cùng 8 thuyền viên được đưa về bờ an toàn vào 15h chiều 15/7 - ảnh zing.news.

    Đến 15h chiều 15/7, tàu cá gặp nạn cùng 8 lao động đã về đến bờ an toàn. Sức khoẻ của các thuyền viên đều đã ổn định.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-8-ngu-dan-bi-hong-tau-troi-dat-tren-bien-suot-30-gio-a236501.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan