+Aa-
    Zalo

    Cựu công an cùng vợ lừa mang nhà người khác đi bán

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Do làm ăn thua lỗ, trong thời gian từ năm 2011 – 2012, Nguyễn Văn Yên (cựu công an, nghỉ hưu theo diện bệnh binh) và vợ đã gian dối chiếm đoạt tài sản.

    (ĐSPL)- Do làm ăn thua lỗ, trong thời gian từ năm 2011 – 2012, Nguyễn Văn Yên (cựu công an, nghỉ hưu theo diện bệnh binh) và vợ là Nguyễn Thị Chiến đã gian dối chiếm đoạt tiền của nhiều người. 

    Theo tin tức báo Công lý, TAND cấp cao tại Hà Nội vừa chấp nhận giảm án 2 năm tù cho bị cáo Nguyễn Văn Yên (nguyên là Công an nghỉ hưu) xuống còn 15 năm tù và vợ là Nguyễn Thị Chiến xuống có 10 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Yên cùng vợ đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người (Ảnh minh họa)

    Trước đó tại phiên sơ thẩm, Yên bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù, Chiến 11 năm tù về tội danh trên. Sau phiên sơ thẩm, cặp vợ chồng lừa này đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

    Theo truy tố, khoảng tháng 10/2008, vợ chồng Yên mua mảnh đất nông nghiệp diện tích 220m2 rồi chia đất trên thành nhiều mảnh nhỏ để xây nhà bán, trong đó có căn nhà 4 tầng diện tích 27 m2 ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Vợ chồng Yên bán căn nhà trên cho chị Lan với giá 1,2 tỷ đồng. Ba năm sau, Yên thành lập văn phòng nhà đất do mình đứng tên.

    Dù đã bán căn nhà ở phường Khương Đình từ năm 2008 nhưng đến tháng 9/2011, vợ chồng Yên tiếp tục đem bán cho người khác để chiếm đoạt tiền. Tin tưởng vào vị cán bộ công an, nạn nhân không ngần ngại mà giao cho Yên 1,1 tỷ đồng. Đến hạn giao nhà, nhưng Yên loanh quanh không chịu giao, lúc này biết mình đã bị lừa nên nạn nhân tố cáo lên cơ quan công an.

    Dẫn nguồn tin báo Tri thức trực tuyến, khi cơ quan điều tra vào cuộc, cảnh sát còn phát hiện, với thủ đoạn tương tự, vợ chồng Yên – Chiến đã lừa đảo chiếm đoạt của ba người khác số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

    Năm 2014, TAND TP Hà Nội xử phạt Yên mức án 17 năm tù, Chiến 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phiên tòa sơ thẩm, cả hai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

    Cựu công an trình bày lý do kháng án là bản thân chưa có tiền án tiền sự, hiện đang mắc nhiều bệnh: cột sống, tiểu đường.

    Ngày 19/10, TAND cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận giảm án 2 năm tù cho bị cáo Yên (còn 15 năm tù) và Chiến 1 năm tù (còn 10 năm).

    NINH LAN (Tổng hợp)

    [mecloud]g9cf2lyGS6[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-cong-an-cung-vo-lua-mang-nha-nguoi-khac-di-ban-a115803.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.