+Aa-
    Zalo

    Cứu nạn thành công tàu cá cùng 15 ngư dân gặp nạn trên biển

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An đang phối hợp với Biên phòng Thanh Hóa và cơ quan chức năng điều tra chiếc tàu đâm vào tàu cá Nghệ An chở 15 ngư dân rồi bỏ chạy.

    (ĐSPL) – Bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An đang phối hợp với Biên phòng Thanh Hóa và cơ quan chức năng điều tra chiếc tàu đâm vào tàu cá Nghệ An chở 15 ngư dân rồi bỏ chạy.

    Sáng ngày 13/12, trao đổi với PV, Trung tá Phan Văn Xuân, Hải đội trưởng Hải đội 2, Biên phòng Nghệ An cho biết, vào khoảng 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa chiếc tàu cùng 15 ngư dân vào bờ an toàn.

    Hiện, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và cơ quan chức năng điều tra chiếc tàu đâm vào tàu cá Nghệ An rồi bỏ chạy.

    Lực lượng chức năng đã đưa chiếc tàu và các thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn.

    Cùng ngày, ông Hồ Ngọc Hà, Chủ tịch phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết thêm, sáng nay, các ngư dân đã trở về đất liền an toàn, sức khỏe dần ổn định. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng chủ tàu và các ngư dân, báo cáo sự việc với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ tai nạn trên biển.

    Trước đó, vào sáng ngày 12/12, chiếc tàu cá mang số hiệu NA 90144-TS do ông Hoàng Luận (59 tuổi), trú tại khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai làm thuyền trưởng cùng 14 ngư dân đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách cảng Lạch Cờn, TX Hoàng Mai về phía Đông khoảng 80 hải lí thì bất ngờ bị chiếc tàu lạ đâm vào mạn thuyền rồi bỏ chạy.

    Sự việc xảy ra đã khiến tàu của anh Luận bị nước tràn vào khoang và chìm dần. Liền ngay sau đó, các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu khẩn cấp cho các tàu ở gần và cơ quan chức năng đến ứng cứu.

    Nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, điều động tàu CN09 số hiệu BP 06.19.01 gồm 15 cán bộ chiến sỹ của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại úy Lê Xuân Hướng - Phó Hải Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

    Theo các ngư dân kể lại, chiếc tàu đã tông vào mạn thuyền của ông Luận rồi bỏ chạy mang số hiệu TH 90272-TS (biển hiệu tỉnh Thanh Hóa).

    Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

    1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

    2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

    3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-nan-thanh-cong-tau-ca-cung-15-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-a173880.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan