+Aa-
    Zalo

    Cứu sống hai trẻ mắc sởi biến chứng rất nặng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ngày 13/5, hai bé Vũ Gia Bảo và Khúc Đức Anh đã được xuất viện (Bệnh viện Bạch Mai) về nhà sau gần một tháng điều trị vì biến chứng suy hô hấp do sởi.

    (ĐSPL) - Ngày 13/5, hai bé Vũ Gia Bảo và Khúc Đức Anh đã được xuất viện (Bệnh viện Bạch Mai) về nhà sau gần một tháng điều trị vì biến chứng suy hô hấp do sởi.

    Trong suốt quá trình điều trị, các bác sĩ, gia đình hai bệnh nhi đều rất lo lắng bởi tiền sử y khoa quá đặc biệt. Cả hai bé đều bị tổn thương phổi nặng nề, thở máy, nhiều lần đe dọa tử vong.

    PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) đánh giá, việc cứu sống hai bệnh nhi này là sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ bác sĩ, nhân viên trong khoa. Được biết, chi phí điều trị cho hai bệnh nhi lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng đều được bệnh viện hỗ trợ miễn phí.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-song-hai-tre-mac-soi-bien-chung-rat-nang-a32893.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do rắn hổ mang cắn

    Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do rắn hổ mang cắn

    (ĐSPL) - Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (BVT) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Mang Thị Xẻm trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao do bị rắn hổ mang cắn.