Cứu sống thành công cụ ông 89 tuổi bị tắc mật trong gan


Chủ nhật, 17/09/2017 | 00:35


Cụ ông 89 tuổi ở Quảng Bình bị tắc mật trong gan vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng.

Cụ ông 89 tuổi ở Quảng Bình bị tắc mật trong gan vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng.

Báo Dân trí dẫn nguồn tin từ Bệnh viện (BV) Trung ương Huế ngày 14/9 cho biết đơn vị vừa cấp cứu, điều trị cứu sống một bệnh nhân Trần Xuân T. (89 tuổi ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị tắc mật trong gan.

Cụ Trần Xuân T. vừa được cứu sống qua phẫu thuật nội soi mật tụy ngược dòng để đặt Stent ống mật chủ. Ảnh: báo Dân trí

Theo bác sỹ BV Trung ương Huế, vào chiều 27/8, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều hạ sườn phải, có sốt, vàng da, vàng mắt, sức khỏe suy kiệt. Qua chẩn đoán, các bác sĩ ghi nhận cụ T. đã bị sốc nhiễm khuẩn nặng biến chứng suy đa tạng (suy gan, suy thận) nghi do ung thư đường mật gây tắc mật trong gan bội nhiễm.

Nhận định đây là trường hợp nặng, nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ tại Khoa Gây mê Hồi sức A đã hội chẩn liên khoa gồm: PGS.TS Nguyễn Viết Quang trưởng khoa Gây mê hồi sức A, BS CKII. Trần Như Nguyên Phương, Trưởng khoa Nội soi và TS. Phan Hải Thanh, Phó Trưởng khoa Ngoại nhi Cấp cứu bụng dưới sự chỉ đạo của PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Báo Thừa Thiên Huế cũng thông tin thêm, qua hội chẩn, các bác sỹ nhận định đây là một trường hợp tắc mật cao, không thể phẫu thuật, kết hợp bệnh nhân lớn tuổi, sức khỏe suy kiệt, nhiễm trùng nhiễm độc rất nặng. Sau một tuần theo dõi và hồi sức tích cực, các bác sĩ quyết định tiến hành thủ thuật ERCP (nội soi mật tụy ngược dòng) để đặt Stent ống mật chủ.

Do bệnh nhân bị ung thư đường mật gây chít hẹp hoàn toàn đường mật nên việc tiến hành thủ thuật vô cùng vất vả. Sau gần 90 phút, ê kíp đã thực hiện ERCP thành công.

Bệnh nhân đã được chuyển về phòng hồi sức sau mổ khoa Gây mê hồi sức A để tiếp tục theo dõi và hồi sức. Sau ba ngày theo dõi, bệnh nhân đã đỡ sốt, các thông số xét nghiệm ổn định dần, bớt vàng da, vàng mắt, tiểu trong, ăn thấy ngon miệng. Hiện sức khỏe bệnh nhân tốt lên rất nhiều và được cho xuất viện.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-song-thanh-cong-cu-ong-89-tuoi-bi-tac-mat-trong-gan-a202001.html