+Aa-
    Zalo

    Cựu Thủ tướng Đức Merkel: Không hối tiếc chính sách năng lượng với Nga

    • DSPL
    ĐS&PL Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã lên tiếng bảo vệ chính sách nặng lượng với Nga thời bà còn tại vị.

    Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 13/10 (giờ địa phương) cho biết, bà không cảm thấy hối tiếc về chính sách năng lượng với Nga thời bà còn tại vị khi những người chỉ trích cho rằng chính sách này là nguyên nhân khiến nền kinh tế hàng đầu châu Âu phụ thuộc vào Moscow. 

    Trong thời điểm hiện tại, cả Đức và châu Âu đều đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 vừa qua. 

    Năm ngoái, 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức đến từ Nga, một phần kết quả của việc bà Merkel theo đuổi quan hệ thương mại với Nga và ủng hộ đường ống Nord Stream 2.

    cuu thu tuong angela merkel
    Bà Merkel khẳng định không hối tiếc về chính sách năng lượng với Nga. Ảnh: Reuters 

    Trong sự kiện mới đây, khi được hỏi về cách tiếp cận với chính phủ Nga thời còn tại vị, bà Merkel trả lời: "Bạn luôn hành động vào thời điểm bạn tìm thấy chính mình".

    Cựu thủ tướng Đức, người đã rút khỏi chính trường vào năm ngoái sau 16 năm lãnh đạo đất nước, cho biết bà chưa bao giờ tin vào khái niệm 'Wandel durch Handel', có nghĩa là mang sự thay đổi thông qua thương mại.

    Bà tiếp tục: "Tôi không hề hối tiếc về chính sách này. Ngược lại, tôi tin rằng đó là điều đúng đắn cần làm vào thời điểm đó".

    Bà khẳng định việc sử dụng khí đốt của Nga tạo điều kiện cho Đức loại bỏ dần sự phụ thuộc vào hạt nhân và than đá. 

    Giờ đây, Đức đang trì hoãn kế hoạch từ bỏ hạt nhân và than đá trong bối cảnh nước này tìm cách thay thế năng lượng Nga. 

    Lạm phát ở Đức, phần lớn gây ra bởi giá khí đốt tăng cao, đã lên tới 10,9% và chính phủ đã cam kết một khoản chi tiêu hàng tỷ euro để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chi trả các hóa đơn năng lượng đắt đỏ. 

    Đường ống Nord Stream 2, được thiết kế để tăng gấp đôi lượng khí đốt vận chuyển từ Nga tới Đức, vẫn chưa được đưa vào hoạt động trong những ngày căng thẳng trước xung đột Ukraine. 

    Bà Merkel nhận định: "Chiến dịch quân sự của Nga đã tạo ra một sự thay đổi lớn. Đây là một bước ngoặt".

    Bà nói thêm đây là nhiệm vụ mà chính phủ Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz phải xử lý. 

    Minh Hạnh (Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-thu-tuong-duc-merkel-khong-hoi-tiec-chinh-sach-nang-luong-voi-nga-a554200.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan