Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị bắn gục, nghi phạm đã bị bắt


Thứ 6, 08/07/2022 | 10:27


Cùng sự kiện

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mới đây đã phải nhập viện vì bị bắn gục trong lúc phát biểu tại Nara.

Đài truyền hình NHK đưa tin, ngày 8/7 (giờ địa phương), cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu sau khi đột ngột gục xuống khi đang đọc bài phát biểu tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 8/7.

Tin thế giới - Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị bắn gục, nghi phạm đã bị bắt
Cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: Reuters 

Theo ghi nhận của NHK, một âm thanh giống như một tiếng súng nổ đã được nghe thấy vào thời điểm ông Abe gục xuống và một nam nghi phạm đã bị giam giữ tại hiện trường. Phóng viên NHK có mặt tại hiện trường cho biết họ có thể nghe thấy hai tiếng nổ liên tiếp trong bài phát biểu của ông Abe. 

Cụ thể, NHK đưa tin: "Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã gục ngã trong một bài phát biểu tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Các báo cáo ban đầu nói rằng ông ta có thể đã bị thương. Một phóng viên của NHK trên trang web đã nghe thấy thứ gì đó giống như tiếng súng và nhìn thấy Abe đang chảy máu". 

Kyodo News cập nhật thêm rằng ông Abe hiện đang không tỉnh táo và dường như bị ngừng tim. 

Minh Hạnh (Theo Reuters, Indian Express)

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-thu-tuong-nhat-shinzo-abe-bi-ban-guc-nghi-pham-da-bi-bat-a543843.html