+Aa-
    Zalo

    Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị đề nghị mức án 30 năm tù

    • DSPL
    ĐS&PL Liệu sẽ có một kết thúc bất ngờ dành cho cựu tổng thống Park Geun Hye như “Thái tử Samsung” Lee Jae Yong?

    Liệu sẽ có một kết thúc bất ngờ dành cho cựu tổng thống Park Geun Hye như “Thái tử Samsung” Lee Jae Yong?

    Sáng ngày 27/2, các công tố viên Hàn Quốc đã kiến nghị mức án 30 năm tù cho cựu Tổng thống Park Geun-hye – nhân vật chính của vụ bê bối giữa giới kinh doanh và chính trị năm 2017.

    Bà Park đã bị buộc phải từ chức hồi tháng 3/2017 sau khi bị cáo buộc về tội hối lộ, lạm dụng quyền lực và thao túng thương mại. Sau một năm tạm giam, bà Park vẫn phủ nhận mọi tội trạng và cho biết sẽ tiếp tục nộp đơn kháng án.

    Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye - Ảnh: Reuters

    Tháng 8/2017, ông Lee Jae Yong – người thừa kế của tập đoàn Samsung bị Tòa án Quận Trung tâm Seoul kết án 5 năm tù với tội danh hối lộ và khai man khiến bà Park Geun Hye bị mất chức và vào tù. Các công tố viên đã đề nghị mức án 12 năm tù cho “Thái tử Samsung” nhưng trong phiên tòa phúc thẩm ngày 5/2/2018, ông Lee đã được trả tự do ngay sau đó khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao. Theo Reuters, đây là một “động thái khó hiểu” bởi thẩm phán vẫn giữ nguyên cáo trạng về các tội danh của ông Lee.

    Vụ bê bối đã phần nào tiết lộ mối quan hệ ngầm giữa các tập đoàn lớn của Hàn Quốc và giới chính trị nước này.

    Thu Phương(Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-tong-thong-park-geun-hye-bi-de-nghi-muc-an-30-nam-tu-a220788.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan