Cựu Tổng thống Park Geun Hye bị tuyên án 24 năm tù


Thứ 6, 06/04/2018 | 08:01


Cùng sự kiện

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị kết án 24 năm tù và phải trả 18 tỉ won tiền phạt vào ngày 6/4, trong một vụ bê bối liên quan tới tham nhũng và lạm quyền.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị kết án 24 năm tù và phải trả 18 tỉ won tiền phạt vào ngày 6/4, trong một vụ bê bối liên quan tới tham nhũng và lạm quyền.

Trong phiên tòa được truyền hình trực tiếp, Toà án Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết cho bà Park Geun-hye, khoảng một năm sau khi bà bị bắt vào cuối tháng 3/2017. Bà Park bị kết án 16 tội danh bao gồm hối lộ, lạm dụng quyền lực và những tội danh khác liên quan đến tham nhũng.

Bà Park Geun-hye là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, lên nắm quyền vào đầu năm 2013. Bà là nhà lãnh đạo thông qua bầu cử bị lật đổ và giờ là cựu lãnh đạo thứ ba bị kết án liên quan tới tham nhũng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tuyên án 24 năm tù.  Ảnh: The New York Times

Vụ bê bối đã dẫn đến việc Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị bãi nhiệm vào tháng 12/2016. Tòa án Hiến pháp đã chính thức miễn nhiệm bà vào ngày 10/3/2017.

Tuy nhiên, bà Park Gean-hye đã không xuất hiện trong phiên xét xử ngày 6/4. Bà đã “tẩy chay” hàng loạt các cuộc điều tra nhằm phản đối quyết định kéo dài thời hạn tạm giam thêm 6 tháng của Tòa án.

TRANG LÊ (Theo Yonhap News)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-tong-thong-park-geun-hye-bi-tuyen-an-24-nam-tu-a225018.html