+Aa-
    Zalo

    Đã 9 năm đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan ở một giải chính thức

    • DSPL
    ĐS&PL Suốt 9 năm qua, mành lưới Thái Lan vẫn là một điều gì đó rất xa vời với các cầu thủ Việt Nam.

    Với kết quả hòa 0-0 ở trận bán kết lượt về tối 26/12, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại chung cuộc 0-2 sau 2 lượt trận trước Thái Lan và chấp nhận bị loại khỏi AFF Cup 2020.

    Trận đấu vừa qua cũng là lần thứ 6 sau 9 năm ròng rã đội tuyển Việt Nam không thể xuyên thủng mành lưới Thái Lan.

    da 9 nam doi tuyen viet nam khong the ghi ban vao luoi thai lan o mot giai chinh thuc 02
    Nguyễn Vũ Phong là cầu thủ gần nhất ghi bàn vào lưới Thái Lan trong 9 năm qua.

    Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam sút tung lưới Thái Lan ở một giải đấu chính thức là tại AFF Cup 2012. Trận đấu này kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Thái Lan và cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Vũ Phong.

    Kể từ đó, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan 6 lần. Dưới thời HLV Toshiya Miura, tuyển Việt Nam nhận các thất bại 0-1, 0-3 ở vòng loại World Cup 2018. Đến khi HLV Park Hang-seo nắm quyền, tuyển Việt Nam có 2 trận hòa không bàn thắng với "Voi chiến" ở vòng loại World Cup 2022. Tại AFF Cup 2020, thầy trò HLV Park nhận thất bại 0-2 ở bán kết lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về.

    Tổng cộng, sau 6 lần đối đầu, tuyển Việt Nam thua 3 trận, hòa 3 trận, ghi được 0 bàn thắng và để thủng lưới 6 lần. Xen giữa đó là chiến thắng 1-0 tại King’s Cup 2019, khi Anh Đức làm tung lưới đối thủ vào cuối trận. Tuy nhiên đây lại chỉ là giải đấu giao hữu do người Thái tự tổ chức.

    da 9 nam doi tuyen viet nam khong the ghi ban vao luoi thai lan o mot giai chinh thuc 01
    Suốt 9 năm qua, các cầu thủ Việt Nam chưa thể tìm kiếm được mành lưới Thái Lan.

    Trận thắng ở giải đấu chính thức của tuyển Việt Nam trước Thái Lan cũng diễn ra từ rất lâu. Đó là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ 2-1 ngay trên sân khách. Tại giải đấu đó, tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

    Suốt 9 năm qua, Việt Nam cũng từng làm tung lưới, thậm chí giành điểm trước các đối thủ có “số má” ở châu Á, mạnh hơn Thái Lan rất nhiều như Uzbekistan, Iraq, UAE, Jordan, Saudi Arabia, tuy nhiên mành lưới Thái Lan vẫn là một điều gì đó rất xa vời với các cầu thủ Việt Nam.

    Công bằng mà nói, đội tuyển Việt Nam gặp quá nhiều vận đen trước đối thủ này. Minh chứng cụ thể nhất là 2 cú đá đập khung gỗ của Quang Hải tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

    Ngoài ra, thất bại vừa qua trước Thái Lan cũng là lần thứ tám Việt Nam thua ở bán kết AFF Cup, sau các năm 1996, 2000, 2002, 2007, 2010, 2014 và 2016.

    Trong 8 năm kể trên, Việt Nam đoạt bảy HC đồng, ngoại trừ năm 2000 khi đội tuyển thua Malaysia ở trận tranh giải ba. Kể từ năm 2007, giải cũng chuyển sang thể thức đấu sân nhà - sân khách từ bán kết, vì thế không còn trận tranh giải ba.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-9-nam-doi-tuyen-viet-nam-khong-the-ghi-ban-vao-luoi-thai-lan-o-mot-giai-chinh-thuc-a523766.html
    Sự kiện: AFF Cup 2020
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan