Đả bại Man City 3-2, Liverpool củng cố ngôi đầu


Chủ nhật, 13/04/2014 | 15:48


(ĐSPL) – Thi đấu thăng hoa và xuất sắc hạ gục Man City với tỷ số 3-2 trong cuộc đọ sức trên sân nhà Anfield, đoàn quân của HLV Rodgers tiếp tục củng cố ngôi đầu.

(ĐSPL) – Thi đấu thăng hoa và xuất sắc hạ gục Man City với tỷ số 3-2 trong cuộc đọ sức trên sân nhà Anfield, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng Premier League.
Được chơi trên sân nhà Anfield, Liverpool sớm đẩy cao đội hình tấn công với ý định đánh phủ đầu đối thủ. Ý đồ của đó của The Kop sớm thành hiện thực ngay khi trận đấu mới trôi qua được 6 phút. Xuất phát từ pha lên bóng nhanh, Suarez chuyền bóng kỹ thuật để Sterling dễ dáng dứt điểm tung lưới đội khách.
Bóng đá - Đả bại Man City 3-2, Liverpool củng cố ngôi đầu
Liverpool tiếp tục bay cao trên BXH.

Bàn thắng sớm giúp Liverpool thi đấu như lên đồng trong những phút sau đó. Các pha hãm thành với độ sát thương cao của đội bóng áo đỏ khiến Man City chỉ còn biết gồng mình chống đỡ. Trong bối cảnh đó việc họ nhân đôi cách biệt chẳng khiến ai bất ngờ. Phút 27, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Gerrard, trung vệ lên tham gia tấn công Martin Skrtel bật cao đánh đầu hiểm hóc khuất phục hoàn toàn thủ môn Joe Hart. Bên kia chiến tuyến, Man City cố gắng giành quyền kiểm soát thế trận và có những thời điểm đã chơi khá hay. Tuy nhiên 45 phút đầu tiên vẫn khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía chủ nhà Liverpool.

Những phút đầu hiệp hai chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của The Citizens. Các pha lên bóng cực nhanh và biến hóa từ đội bóng áo xanh khiến hàng thủ vốn chắc chắn và kỷ luật của Liverpool chao đảo. Điều gì đến đã phải đến. 7 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp, tiền vệ David Silva giúp Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 sau pha dứt điểm tinh tế trong vòng cấm.

Không dừng lại ở đó, Silva tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét ở bàn thắng thứ hai của đội nhà với pha bật tường ăn ý cùng Nasri trước khi căng ngang khiến bóng chạm chân hậu vệ Johnson bên phía đối phương đi thẳng vào lưới thủ môn Simon Mignolet.

Như bừng tỉnh sau bàn thua thứ 2 The Kop lập tức giành lại thế trận và tạo ra những pha đôi công hấp dẫn. Phút 78, pha phá bóng hụt của thủ quân Kompany đưa bóng đến đúng tầm dứt điểm của Coutinho. Tiền vệ này tung ra cú đá bóng sống ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool.

Đánh bại Man City Liverpool tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng Premier League khi có được 77 điểm sau 34 trận, hơn đội xếp sau là Chelsea 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Man City tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 3 với 70 điểm sau 32 trận.

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Simon Mignolet; Glenn Johnson, Martin Skrtel, Mamadou Sakho, Jon Flanagan; Philippe Coutinho, Steven Gerrard, Jordan Henderson; Raheem Sterling, Daniel Sturridge (Allen 65'), Luis Suarez.
Bàn thắng: Sterling (6'), Skrtel (27')
Man City: Joe Hart; Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Martin Demichelis, Gael Clichy; Fernandinho, Yaya Toure (Garcia 19'); Jesus Navas (Milner 50'), David Silva, Samir Nasri; Edin Dzeko (Aguero 68').
Bàn thắng: Silva (57'), Johnson (63').

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-bai-man-city-3-2-liverpool-cung-co-ngoi-dau-a29109.html