+Aa-
    Zalo

    Đã có kết quả xét nghiệm vụ khăn tắm nở ra ấu trùng lạ

    • DSPL
    ĐS&PL Kết quả xác định đó là côn trùng bù mắt, đang trong giai đoạn ấu trùng, thuộc bộ 2 cánh Diptera, lớp côn trùng Insecta, loại côn trùng trên không gây nguy hại cho người.

    Kết quả xác định đó là côn trùng bù mắt, đang trong giai đoạn ấu trùng, thuộc bộ 2 cánh Diptera, lớp côn trùng Insecta, loại côn trùng trên không gây nguy hại cho người.

    Mới đây, viện Sốt Rét – Kí Sinh Trùng và Côn Trùng TP HCM đã gửi kết quả xét nghiệm do Phó viện trưởng Lương Trường Sơn kí. Trả lời công văn số 77-YTDP của trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai về kết quả phân tích đối với loại ấu trùng lạ được phát hiện trên khăn tắm có nhãn mác Trung Quốc tại nhà chị Nguyễn Thị Thu Thảo, F14-Kp5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

    Đã có kết quả xét nghiệm vụ khăn tắm nở ra ấu trùng lạ
    Khăn tắm nở ra ấu trùng lạ. Ảnh: HG - NK

    Kết quả xác định đó là côn trùng bù mắt, đang trong giai đoạn ấu trùng, thuộc bộ 2 cánh Diptera, lớp côn trùng Insecta, loại côn trùng trên không gây nguy hại cho người. Chúng thường xuất hiện nhiều ở vùng nông thôn và ban đêm tập trung những nơi có ánh sáng như tivi, bóng đèn...

    Đã có kết quả xét nghiệm vụ khăn tắm nở ra ấu trùng lạ
    Kết quả xét nghiệm ấu trùng lạ.Ảnh: HG - NK

    Trước đó, vào ngày 12/3, chị Thảo bất ngờ phát hiện 4 chiếc khăn tắm được ngâm trong thau nước phát sinh ra rất nhiều ấu trùng lạ. Trong các chiếc khăn bám đầy các ấu trùng màu đen, bò loằng ngoằng và bơi trong nước như đỉa con.

    Trước sự việc đó, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai đã lấy mẫu tại nhà chị Thảo và gửi đi để xét nghiệm.

    M.L (tổng hợp)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-co-ket-qua-xet-nghiem-vu-khan-tam-no-ra-au-trung-la-a26164.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan