+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng có tân Giám đốc công an

    ĐS&PL (ĐSPL) - Đại tá Lê Văn Tam, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

    (ĐSPL) - Đại tá Lê Văn Tam, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

    Theo tin tức từ báo Đà Nẵng sáng nay (ngày 21/5), tại Đà Nẵng, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

    Theo đó, Đại tá Lê Văn Tam (SN 1959, quê quán xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), Phó giám đốc Công an thành phố được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

    Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn (bên phải) nhận chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Đại tá Lê Văn Tam (thứ hai từ trái qua) làm Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu (bên trái) giữ chức Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Báo Thanh niên).

    Đại tá Trần Mưu (SN 1961, quê quán phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an thành phố.

    Cũng trong đợt này, Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an cũng thông báo lệnh điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ra giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an). Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn (SN 1961, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

    Báo Tuổi trẻ dẫn lời phát biểu tại buổi lễ của ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: “Việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Sơn chúng tôi vừa tiếc, vừa mừng. Tiếc vì đồng chí Sơn phải chuyển công tác xa, thôi làm thường vụ Thành ủy. Khi còn trong thường vụ, đồng chí Sơn luôn để lại nhiều dấu ấn của mình. Nhưng chúng tôi cũng mừng vì đồng chí Sơn được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm, bổ nhiệm vào cương vị mới”.

    Nói về các lãnh đạo mới của Công an thành phố Đà Nẵng, ông Trần Thọ chia sẻ: “Đà Nẵng sở dĩ được người dân, du khách ca ngợi, yêu mến, trong đó có vai trò rất quan trọng của lực lượng công an để giữ gìn bình yên cho thành phố. Ngay sau đêm diễn ra cuộc thi pháo hoa trên các phương tiện truyền thông, báo chí đăng tải hình ảnh người công an cùng những công nhân môi trường cặm cụi nhặt từng tí rác rất gần gũi, đẹp. Những hành động dù nhỏ như vậy nhưng thật ý nghĩa”.

    LINH SAN(Tổng hợp)

    Xem thêm video: Vây bắt con khỉ tấn công khách du lịch ở Đà Nẵng

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-co-tan-giam-doc-cong-an-a95312.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.