+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng công khai thi tuyển nhiều chức danh lãnh đạo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dự kiến, sau thi tuyển Giám đốc Sở Xây dựng, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức thi tuyển 4 Phó Chủ tịch các UBND quận, huyện nhằm công khai tuyển chọn lãnh đạo có thực lực.

    Dự kiến, sau thi tuyển Giám đốc Sở Xây dựng, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức thi tuyển 4 Phó Chủ tịch các UBND quận, huyện nhằm công khai tuyển chọn lãnh đạo có thực lực.

    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ: Đà Nẵng sẽ tổ chức thi công khai chức danh Phó Chủ tịch UBND 4 quận, huyện, tạo cơ hội để cán bộ trẻ có năng lực tham gia vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh.

    Tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 22 (mở rộng), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết, vào ngày 30/6, Đà Nẵng sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Xây dựng và tiếp theo sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Phó Chủ tịch UBND 4 quận, huyện (Sơn Trà, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang).

    Theo đó, đối tượng dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, có đủ tuổi tham gia công tác hai nhiệm kỳ trở lên, hoặc ít nhất trọn một nhiệm kỳ 5 năm công tác kể từ ngày bổ nhiệm.

    Đồng thời, ít nhất phải có trình độ đại học chuyên ngành, cao cấp lý luận chính trị, ngoại ngữ bằng C hoặc tương đương…

    Trường hợp đặc biệt, nếu người đăng ký dự tuyển chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học thì Ban thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc cho phép dự thi. Nếu được dự thi và trúng tuyển, được bổ nhiệm thì phải hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu trong nhiệm kỳ được bổ nhiệm theo quy định.

    Hiện có 3 ứng viên đăng kí dự thi vị trí Giám đốc Sở Xây dựng. Các ứng viên sẽ trình bày đề án và thi vấn đáp vào ngày 30/6.

    Các chức danh Phó Chủ tịch UBND quận, huyện sẽ phụ trách mảng quản lý xây dựng, trật tự đô thị, dự kiến sẽ tổ chức thi tuyển vào quý III/2015.

    Trước đó, Đà Nẵng đã từng tổ chức thi tuyển công khai hơn 100 ứng viên vào các chức danh Phó Hiệu trưởng các trường, Phó-Trưởng phòng các sở, ngành của địa phương.

    HỒNG HẠNH

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-cong-khai-thi-tuyen-nhieu-chuc-danh-lanh-dao-a99786.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.