+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng họp khẩn yêu cầu khắc phục bão số 12 xuyên đêm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo, các lực lượng phải phân công rõ ràng, tránh chồng chéo, không hiệu quả. Quận nào lo quận đó, phường nào lo phường đó…

    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo, các lực lượng phải phân công rõ ràng, tránh chồng chéo, không hiệu quả. Quận nào lo quận đó, phường nào lo phường đó…

    Chiều ngày 5/11, với sự chủ trì của cả Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Thành ủy và UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn để phát động dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, triển khai công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 và diễn biến phức tạp của thời tiết đang diễn ra.

    Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - yêu cầu các sở ban ngành, địa phương cùng phối hợp để tập trung chỉnh trang lại mỹ quan đô thị vốn rất ngổn ngang sau bão số 12. Công tác chỉnh trang đã làm từ hôm qua nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

    Các công trình, panô, biển bảng trang trí ngoài đường phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không để sai sót xảy ra…”, ông Nghĩa nhấn mạnh. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Báo cáo với lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, theo dự báo, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa lớn, gió mạnh kéo dài đến hết ngày 7.11. Vì vậy, công tác kiểm tra, khắc phục chỉnh trang đô thị phải cân nhắc cẩn thận để có hiệu quả.

    Tại cuộc họp khẩn này, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà - bà Trần Thị Thanh Tâm cho hay, từ sáng sớm hôm nay, tất cả cán bộ, công nhân viên trên địa bàn quận đã ra đường để tổng dọn vệ sinh môi trường dù thời tiết mưa lớn, gió mạnh.

    Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho rằng, việc khắc phục chuẩn bị cho APEC cần phải tập trung cao độ. Bên cạnh đó, tình hình lũ lụt tại địa bàn huyện Hòa Vang cũng phải đặc biệt chú ý. Các đơn vị liên quan phải theo dõi sát sao tình hình xả lũ của các nhà máy thủy điện...

    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo, các lực lượng phải phân công rõ ràng, tránh chồng chéo, không hiệu quả. Quận nào lo quận đó, phường nào lo phường đó… UBND thành phố cần điều phối, huy động thêm lực lượng quân đội để cùng đối phó với mưa lũ hay khắc phục hậu quả. Cần xác định, thời điểm này thành phố đang trong giai đoạn khó khăn nên kêu gọi cả cộng đồng doanh nghiệp cùng góp sức.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-hop-khan-yeu-cau-khac-phuc-bao-so-12-xuyen-dem-a208121.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan