+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - UBND Đà Nẵng quyết định dừng bắn pháo hoa dịp tết Ất Mùi như dự kiến ban đầu chuyển sang ngày 29/3.

    (ĐSPL) - UBND Đà Nẵng quyết định dừng bắn pháo hoa dịp tết Ất Mùi như dự kiến ban đầu chuyển sang ngày 29/3 nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng để tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh. 

    Người dân đến nhà ông Nguyễn Bá Thanh,mong được gặp ông lần cuối.

    Trao đổi với PV báo Đời Sống và Pháp Luật, ông Võ Văn Thương, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, theo nguyện vọng của nhân dân việc bắn pháo hoa sẽ chuyển đến ngày 29/3 nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.

    Cũng trong chiều 13/2, đại diện truyền thông Công ty CP DHC cho biết sẽ dừng tổ chức lễ công nhận kỷ lục Bản đồ bằng hoa đào Nhật Tân lớn nhất Việt Nam vào ngày 14/2 như dự kiến.

    Việc dừng tổ chức những sự kiện này là thể theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân Đà Nẵng, để tỏ lòng thành kính và chia buồn cùng gia đình Trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Bá Thanh.

    Được biết, theo dự kiến tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Đà Nẵng sẽ tổ chức 4 địa điểm bắn bắn pháo hoa: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi; sân vận động của quận Ngũ Hành Sơn; bãi đất trống trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và Đài Tưởng niệm của huyện Hòa Vang.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-huy-ban-phao-hoa-dem-giao-thua-tuong-niem-ong-nguyen-ba-thanh-a83992.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan