+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: Vừa đổi tên, quán bar lại bị phát hiện 35 khách dương tính ma túy

    • DSPL
    ĐS&PL Đột kích kiểm tra quá bar trên đường Chi Lăng (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện 35/100 khách dương tính với ma túy.

    Đột kích kiểm tra quá bar trên đường Chi Lăng (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện 35/100 khách dương tính với ma túy.

    Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 35 khách dương tính với ma túy. Ảnh: Zing.vn

    Rạng sáng 10/11, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đột kích kiểm tra quán bar Q lounge (địa chỉ tại: đường Chi Lăng, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), phát hiện hàng chục thanh niên tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

    Theo thông tin trên Zing.vn, tại thời điểm kiểm tra quán bar nói trên, có khoảng 100 khách đang sử dụng các dịch vụ giải trí. Thấy cảnh sát kiểm tra, nhiều người đã nhanh chóng vứt ma túy xuống sàn, giấu dưới ghế nhằm phi tang.

    Kiểm tra nhanh, trong số 100 khách có mặt tại quán bar, cảnh sát phát hiện 35 nam nữ dương tính với ma túy.

    Theo cơ quan công an, cơ sở này đã hoạt động quá giờ và không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh có điều kiện.

    Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, trước đó khoảng 1 tháng, quán bar này đã đổi tên thành Q lounge (trước đó có tên là F3). Đây là lần thứ 3, quán bar Q lounge bị kiểm tra đều phát hiện có khách sử dụng ma túy. 

    Trước đó, ngày 3/5, kiểm tra quán bar F3, cơ quan chức năng phát hiện 80 người dương tính với ma túy. Lần thứ 2 kiểm tra vào ngày 10/7, công an cũng phát hiện 15 người dương tính.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-vua-doi-ten-quan-bar-lai-bi-phat-hien-35-khach-duong-tinh-ma-tuy-a300282.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan