+Aa-
    Zalo

    Đã tìm được thi thể nam thanh niên nghi nhảy sông tự tử

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nam thanh niên rời khỏi nhà hai ngày trước nghi do nhảy sông tự tử đã được tìm thấy.

    (ĐSPL) - Nam thanh niên rời khỏi nhà hai ngày trước nghi do nhảy sông tự tử đã được tìm thấy.

    Theo báo Dân trí, chiều ngày 25/11, Công an xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xác nhận, lực lượng chức năng địa phương và người dân vừa vớt được thi thể một nam thanh niên trôi sông Yên, đoạn chảy qua thôn Tích Phú (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc).

    Nạn nhân sau đó được xác định danh tính tên Nguyễn N.T. (SN 1991, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

    Lực lượng chức năng đưa thi thể Nguyễn N.T. lên bờ - Ảnh: báo Dân trí

    Liên quan đến vụ việc này, báo Quảng Nam cho hay, trước đó, đêm 23/11, T. ra khỏi nhà, có ngồi nhậu cùng một số người quen và không trở về nhà trong đêm. Gia đình nạn nhân liên lạc thì điện thoại của T. đổ chuông, rồi tắt máy. Lo lắng, gia đình tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy tăm tích nạn nhân. Sau đó, người dân phát hiện một xe máy dựng cuối làng, đoạn khu vực vườn cây lão thành, thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa, vốn thưa người qua lại nên trình báo lực lượng chức năng. Qua kiểm tra, cách đó gần nửa cây số, đôi dép nạn nhân rơi mỗi nơi mỗi chiếc, sát bến sông Vu Gia.

    Sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể T. được tìm thấy cách bến sông nơi xảy ra sự việc gần chục cây số. Qua khám xét, trên người nạn nhân vẫn còn nguyên trang sức và chiếc ví. 

    Theo thông tin từ Trung tá Phạm Phú Vân -  Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đại Lộc, kết quả khám nghiệm của lực lượng pháp y cho thấy, phổi nạn nhân có nhiều nước, trên người không có dấu vết hay lực tác động từ bên ngoài, có thể đây là vụ tự vẫn.

    Được biết, T. là một thanh niên vốn hiền lành, không có mâu thuẫn với ai, quanh năm suốt tháng chí thú làm ăn. 

    Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. 

    Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hính sự, CQTHTT bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định “Nguyên nhân chết người, tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng lao động.”

    Đối với các tội mà tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ là yếu tố định lượng làm căn cứ có khởi tố vụ án hay không thì việc giám định có tính chất quyết định. Tuy nhiên, với quy định tại khoản 1 Điều 105 BLTTHS thì khi có hành vi phạm các tội được liệt kê tại khoản 1 Điều 105 BLTTHS xuất hiện 02 khả năng:

    (1) Hành vi phạm tội đáp ứng khoản 1 của các tội được liệt kê tại khoản 1 Điều 105 BLTTHS.

    (2) Hành vi phạm tội đáp ứng các khung tăng nặng của các tội được liệt kê tại khoản 1 Điều 105 BLTTHS. Bên cạnh đó, ngoài các tội liệt kê tại khoản 1 Điều 105 BLTTHS thì một số tội khác của Bộ luật Hình sự cũng dùng định lượng là tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ để xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    LINH CHI(Tổng hợp)
    Xem thêm video tin tức tại đây:

    [mecloud]KGrl18PmpV [/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-tim-duoc-thi-the-nam-thanh-nien-nghi-nhay-song-tu-tu-a171725.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan