+Aa-
    Zalo

    Đã tìm thấy một phi công máy bay SU-30 gặp nạn

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Tin mới nhất cho biết, vào sáng nay (15/6), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 1 phi công của chiếc SU 30 số hiệu 8585 gặp nạn trên biển Nghệ An.

    (ĐSPL) - Tin mới nhất cho biết, vào sáng nay (15/6), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 1 phi công của chiếc SU 30 số hiệu 8585 gặp nạn trên biển Nghệ An.

    [mecloud]RRIxJCIsz1[/mecloud]

    Ông Trần Công Lực, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An cho biết, vào lúc 5h sáng nay, tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ (quê tỉnh Hà Tĩnh) đã tìm thấy và đưa một phi công của chiếc SU 30 gặp nạn lên tàu là Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi).

    "Hiện đơn vị đã cử tàu ứng cứu tiếp cận chiếc tàu cá của ngư dân Lệ để đón Thiếu tá Cường vào bờ", ông Lực thông tin thêm.

    Được biết, khi chiếc máy bay gặp nạn, Thiếu tá Cường đã bung dù và rơi trên biển. Thời điểm được ngư dân phát hiện trên biển, tình trạng sức khỏe của thiếu tá khá ổn. 

    Thiết bị dò tìm hộp đen cùng cùng các cán bộ được huy động lên tàu phục vụ công tác tìm kiếm.

    Trước đó, như tin đã đưa vào lúc 8h30 ngày 14/6, ngư dân phát hiện 1 máy bay rơi tại vùng biển khoảng 18-19 độ vĩ bắc, 106,4 độ kinh đông, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về phía đông khoảng 4-6 hải lý.

    Được biết, máy bay xuất phát từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong một chuyến bay huấn luyện thường kỳ. Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An, lúc 7h29 hôm nay ngày 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 mất liên lạc.

    Phi công bay huấn luyện trên máy bay được xác định gồm: Thượng tá Trần Quang Khải, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371; Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi đội trưởng.

    Sau khi nhận được thông báo trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thông báo cho chính quyền địa phương và ngư dân hoạt động ở khu vực đảo Hòn Mắt và vùng biển xung quanh tiến hành tìm kiếm.

    Đến 15h30 cùng ngày, 20 thuyền viên lên tàu 211 của Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân, mang theo nhu yếu phẩm tiếp tế, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu hộ máy bay SU-30 gặp nạn.

    Đến 17h ngày 14/6, thiết bị dò tìm hộp đen máy bay cùng 5 cán bộ chuyên tìm kiếm lên tàu 211 để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ máy bay SU-30 gặp nạn.

    Theo Người đưa tin

    [mecloud]n4sGIxjmvf[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-tim-thay-mot-phi-cong-may-bay-su-30-gap-nan-a135309.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.