+Aa-
    Zalo

    Đã xác định tọa độ và mảnh vỡ trực thăng mất tích EC-130

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Một chiếc máy bay trực thăng với 3 người trong phi hành đoàn đã bị mất liên lạc tại khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vào sáng ngày 18/10.

    (ĐSPL) - Một chiếc máy bay trực thăng với phi hành đoàn 3 người đã bị mất liên lạc tại khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vào sáng ngày 18/10.

    [mecloud]HPlUwJAjdd[/mecloud]

    Theo tin tức trên báo VietnamPlus, ngày 18/10, một máy bay trực thăng với phi hành đoàn 3 người đã bị mất liên lạc sau khi bay được khoảng 15 phút tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

    Trực thăng EC-130T2 trong các lần bay trước đây. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

    21h00: Bản tin của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phát lúc 18h chiều tối 18/10 cho biết "theo tin của phóng viên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tại Vũng Tàu, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện đuôi máy bay trực thăng bị nạn và khoanh vùng được địa điểm máy bay rơi.

    Nhưng do trời đang mưa to, đường núi trơn trượt nên dù đã khoanh vùng được tọa độ, đã triển khai được lực lượng tìm kiếm trong khu vực xác định, nhưng hiện vẫn chưa thể tiếp cận được máy bay gặp nạn".

    Xác định tọa độ máy bay trực thăng rơi ở Vũng Tàu ngày 18-10-2016 - Nguồn: qpvn.vn

    Trước đó, ​ các máy bay trinh sát vẫn đang tiếp tục quần thảo trên núi Dinh, nhiều lực lượng được huy động tìm kiếm nhưng vẫn chưa có dấu vết của chiếc máy bay trực thăng mất tích sáng nay 18-10 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

    20h00: Theo TTXVN, Trên máy bay có 3 sỹ quan, gồm 1 giáo viên và 2 học viên:

    1. Đồng chí Đại úy Dương Lê Minh, Giáo viên.

    2. Đồng chí Trung úy Đặng Đình Duy, học viên.

    3. Đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Tùng, học viên.

    16h40: Theo Infonet, lực lượng cứu hộ đã xác định được tọa độ và nhìn thấy mảnh vỡ chiếc máy bay.

    Khu vực phát hiện đúng là dãy núi phía sau thiền viện Viên Không. Tuy nhiên hiện chưa rõ tình trạng của các phi công, việc tiếp cận đang được khẩn trương tiến hành.

    16h00: Ban chỉ huy lực lượng tìm kiếm đã tập trung về Thiền viện Viên Không, huyện Tân Thành ở khu vực núi được cho là máy bay trực thăng gặp nạn.

    Ngoài ra, lực lượng quân đội cũng đang cử người chuẩn bị nước suối, bánh mì, tăng bạt, đèn pin và những vật dụng thiết yếu khác để leo núi tìm máy bay, phi công. Theo báo Tuổi trẻ, có thể việc tìm kiếm sẽ kéo dài suốt đêm nay.

    15h37: Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận khe núi Bạch Vân, nơi được cho là máy bay xuất hiện trước khi mất tín hiệu. Các nhà sư tại thiền viện Viên Không cho biết khe Bạch Vân là nơi thường xuyên có mây mù, tầm nhìn rất hạn chế.

    15h00: Báo Tuổi trẻ tiếp tục thông tin, Thượng tướng Võ Văn Tuấn Phó tổng tham mưu trưởng QDND Việt Nam chủ trì cuộc họp về việc tìm kiếm máy bay.

    Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng QDND Việt Nam cùng với lực lượng quân đội tỉnh lên phương án tìm kiếm - Ảnh: Tuổi trẻ 

    Trước đó, cơ quan chức năng đã xác định danh tính của 3 phi công trên máy bay gồm: Đại úy Dương Lê Minh - giáo viên, trung úy Đặng Đình Duy - học viên, trung úy Nguyễn Văn Tùng - học viên.

    14h13: Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã chia làm hai nhóm. Một nhóm quanh khu vực chùa Phật Quang, nhóm còn lại ở khu vực quanh chùa Tây Phương ở phía tây Núi Dinh. Mưa đang rất lớn kèm theo gió giật mạnh, việc tìm kiếm máy bay rơi càng trở nên khó khăn.

    Gần như toàn bộ khu vực núi Dinh thuộc địa phận phường Kim Dinh, TP Bà Rịa đã được rảo tìm.

    Một nhân chứng tên Bảy cho biết, gần 10h sáng ngày 18/10, người đàn ông này có nghe tháy một tiếng nổ ở phía xã Tân Hải.

    13h39: Báo Trí thức trẻ cho hay, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm, xác định vị trí máy bay gặp nạn và các thành viên trên máy bay. Về nguyên nhân của sự cố thì vẫn chưa xác định được.

    13h29: Theo Tri thức trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công trong vụ việc nêu trên; tổ chức giải quyết, khắc phục hậu quả. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo xác minh nguyên nhân tai nạn, tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong bảo đảm an toàn bay.

    “Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn này”, Thủ tướng chỉ đạo.

    12h50: Hai máy bay trinh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trên núi Dinh. Một sĩ quan không quân cho biết vị trí máy bay mất liên lạc trên tiêu đồ là khu vực núi Dinh. Hiện vẫn chưa tìm được vị trí chính xác máy bay rơi. Trước đó, vào thời điểm 12h, tại hiện trường thấy có rất nhiều xe quân sự và xe cứu thương chạy lên hướng núi Dinh, Báo Tuổi trẻ thông tin.

    Lực lượng chức năng có mặt tại các ngả đường dẫn vào khu vực đang tìm kiếm máy bay rơi ở Vũng Tàu. (Ảnh: Giao thông)

    Tin từ báo trên Dân trí lúc 11h45, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cho biết chiếc máy bay trực thăng mất tích là loại tàu bay EC130. Trên máy bay có 1 phi công và 2 học viên thuộc Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.

    Thứ trưởng Bộ GTVT cũng cho hay, công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay EC130 do Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, Bộ Quốc phòng chủ trì. Hiện lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tiếp cận được vị trí xác định máy bay mất tích.

    Theo cập nhật lúc 11h40 từ báo Tuổi trẻ, Binh đoàn 18 (Quân chủng phòng không- không quân) cho biết vẫn đang cho máy bay trinh sát bay tìm kiếm phía trên núi Dinh, vị trí xác định có máy bay rơi. Tuy nhiên, cũng có một số dân quân tự vệ ở địa phương xuống núi rút về cho biết họ tìm kiếm nhiều giờ nhưng chưa thấy xác máy bay.

    Lãnh đạo lực lượng tìm kiếm cho biết, khu vực tình nghi máy bay trực thăng rơi là núi Dinh (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cách Sài Gòn 80 km.

    Núi Dinh cách TP HCM 80 km. (Ảnh: VnExpress)

    Báo Dân trí cũng thông tin, ông Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác nhận thông tin trên. Theo ông Vũ Ngọc Thảo, hiện nay, lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm máy bay ở khu vực gần đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

    Thông tin ban đầu cho biết, chiếc máy bay trực thăng chở 3 người gồm một lái chính và hai học viên xuất phát từ sân bay Vũng Tàu thực hiện chuyến bay huấn luyện, hướng ra biển. Sau khi xuất phát được khoảng 15 phút, chiếc trực thăng đột nhiên mất tín hiệu.

    Ông Nguyễn Xuân Trạch, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng vừa thông tin, vào sáng nay, chiếc trực thăng của Công ty bay Miền Trung, thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập tại Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng nay đã bị mất tích. Hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc.

    Nhân Văn (tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin


    Video đang được xem nhiều nhất:

    [mecloud]nJhFYuYMEp[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-xac-dinh-toa-do-va-manh-vo-truc-thang-mat-tich-ec-130-a166541.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan