Đặc nhiệm Sài Gòn đạp ngã xe khống chế tên trộm xe máy


Thứ 2, 09/01/2017 | 09:13


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Phát hiện 2 tên trộm lạng lách đánh võng hòng tháo chạy, các trinh sát truy đuổi, nổ 3 phát súng chỉ thiên và đạp ngã xe khống chế được 2 đối tượng cùng tang vật

(ĐSPL) - Phát hiện 2 tên trộm xe máy lạng lách đánh võng hòng tháo chạy, các trinh sát truy đuổi, nổ 3 phát súng chỉ thiên và đạp ngã xe khống chế được 2 đối tượng cùng tang vật.

Theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 9/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Khuất Bá Lộc (SN 1979, ngụ quận 10) và Nguyễn Mạnh Trung (SN 1985, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trưa 7/1, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 10 tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn thì phát hiện 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy hiệu Airblade BKS: 56P1-4876 với nhiều dấu hiệu khả nghi nên âm thầm đeo bám.

Hai đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP HCM

Khi đến trước nhà số 181 đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10), 2 đối tượng phát hiện chiếc xe máy dựng trước cửa nhà dân nên ra tay bẻ khóa rồi phóng đi.

Bị các trinh sát đặc nhiệm phát hiện liền tăng ga bỏ chạy. Một tiếng súng chỉ thiên vang lên nhưng 2 tên trộm vẫn liên tục lạng lách, đánh võng.

[poll3]633[/poll3]

Ở một nhánh khác, đồng bọn của Lộc ngoan cố đánh võng hòng chạy thoát. Khi đến gần câu lạc bộ Lan Anh, nhóm trinh sát bắn thêm 2 phát súng chỉ thiên và khống chế được đối tượng Trung.

Liên quan đến vụ việc, báo Công an TP HCM thông tin thêm, tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội và cho biết đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Do hết tiền tiêu xài, cả 2 tính đi “mở hàng” phi vụ đầu tiên trong năm mới nhưng không ngờ bị sa lưới các trinh sát đặc nhiệm.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dac-nhiem-sai-gon-dap-nga-xe-khong-che-ten-trom-xe-may-a177617.html