+Aa-
    Zalo

    Đại diện Thùy Tiên đưa ra lý do Hoa hậu bất ngờ rút đơn kiện tại phiên tòa xét xử

    • DSPL
    ĐS&PL Tại phiên tòa xét xử hôm nay (31/5), Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vắng mặt, đại diện pháp lý của cô đã đưa ra lý do phía nàng hậu bất ngờ rút đơn khởi kiện bà Đặng Thùy Trang.

    Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào sáng ngày 31/5, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM) mở phiên xét xử vụ án dân sự giữa bà Đặng Thùy Trang và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021). Theo ghi nhận  Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 vắng mặt tại phiên xét xử này. 

    hoa hau thuy tien
    Hoa hậu Thùy Tiên rút đơn kiện bà Đặng Thùy Trang

    Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (đại diện pháp lý của Nguyễn Thúc Thùy Tiên) đến tham dự phiên xét xử. Về phía bà Đặng Thùy Trang, ngoài luật sư Nguyễn Quốc Phú (đại diện pháp lý), bà Đặng Thùy Trang cũng có mặt tại phiên tòa để làm việc.

    Tuy nhiên, theo thông tin từ Tuổi trẻ, tại phiên tòa hôm nay, thẩm phán Lê Minh Loan - chủ tọa phiên tòa - cho biết đến nay TAND quận Gò Vấp vẫn chưa có quyết định tách vụ án. Như vậy, vụ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên kiện bà Đặng Thùy Trang và vụ bà Trang kiện Thùy Tiên sẽ cùng được giải quyết trong phiên tòa này.

    Tại phiên tòa hôm nay cho rằng sau khi nhập vụ án, tòa án chưa tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc hoa hậu Thùy Tiên khởi kiện bà Trang. Phía Hoa hậu Thùy Tiên sẽ rút yêu cầu khởi kiện với lý do để vụ án được giải quyết nhanh chóng, tránh kéo dài.

    hoa hau thuy tien khoi kien
    Các đương sự tại phiên tòa (Ảnh: Tuổi trẻ online)

    Như đã đưa tin trước đó, đây là phiên tòa xét xử 2 vụ kiện là: vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (nguyên đơn là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị đơn là bà Đặng Thùy Trang) và vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng cho vay tài sản (nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang, bị đơn là Hoa hậu Thùy Tiên)

    Trước đó, hôm 8/5, phiên tòa được mở. Trong quá trình thủ tục, HĐXX thông báo việc Chánh án TAND quận Gò Vấp ban hành quyết định nhập 2 vụ án làm một. Tuy nhiên, sau khi HĐXX công bố, đại diện ủy quyền của nguyên đơn và bị đơn đều không đồng ý việc nhập hai vụ án để giải quyết. Do đó, tòa đề nghị 2 bên có ý kiến bằng văn bản để HĐXX xem xét. Cũng theo HĐXX, để tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc nhập vụ án, tòa tạm dừng xét xử.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-dien-thuy-tien-dua-ra-ly-do-hoa-hau-bat-ngo-rut-don-kien-tai-phien-toa-xet-xu-a577197.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan