+Aa-
    Zalo

    Đại diện Việt Nam “giật” một lúc 4 giải tại Hoa hậu quý tộc thế giới

    • DSPL
    ĐS&PL Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu quý tộc thế giới diễn ra đêm 21/12, rạng sáng ngày 22/12 (theo giờ Việt Nam) tại Myanmar.

    Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu quý tộc thế giới diễn ra đêm 21/12, rạng sáng ngày 22/12 (theo giờ Việt Nam) tại Myanmar.

    Chung kết cuộc thi Hoa hậu quý tộc thế giới chứng kiến sự tranh tài của các thí sinh đến từ 22 quốc gia như: Đức, Anh, Ba Lan, Hà Lan, Nam Phi, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Ấn Độ,… Cuộc thi được chia làm 2 mảng: Miss (Hoa hậu) và Mrs (Hoa hậu quý bà). Và đại diện Việt Nam – Loan Vương, tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines tham dự ở mảng Mrs.

    Phần thi trang phục truyền thống của đại diện Việt Nam.

    Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi: Trang phục truyền thống, trang phục nội y và trang phục dạ hội. Sau đó, ban giám khảo sẽ chọn ra 4 thí sinh xuất sắc nhất trả lời câu hỏi ứng xử và lựa chọn ra Hoa hậu.

    Loan Vương nhận giải thưởng trong phần thi trình diễn nội y.

    Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, đặc biệt là bộ nội y thiết kế giống như bộ nội y của Victoria’s Secret của NTK Đông Đông cùng bộ áo dài in hình trống đồng đẹp mắt và hoành tráng của NTK Minh Châu, Loan Vương đã xuất sắc giành 2 giải: Best creativity award (giải sáng tạo, giải thưởng cao nhất ở hạng mục trình diễn nội y) và Best national costume (giải cao nhất ở hạng mục trình diễn trang phục dân tộc).

    Đại diện Việt Nam nhận được 3 giải phụ của cuộc thi.

    Ngoài ra, trong 5 ngày liên tục tham gia các hoạt động cùng ban tổ chức Hoa hậu quý tộc thế giới và các thí sinh khác. Với sự tích cực, chân thành khi tham gia các hoạt động thiện nguyện, xã hội cùng sự cởi mở, thân thiện với các thí sinh khác, đại diện Việt Nam đã được ban tổ chức xướng tên ở hạng mục World noble charity queen 2017 (Tạm dịch: Người đẹp nhân ái).

    Với việc giành được 3 giải thưởng quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi cùng phần catwalk ấn tượng trong bộ trang phục dạ hội đẹp mắt. Loan Vương chính là thí sinh đầu tiên được xướng tên vào Top 4 chung cuộc để tham gia câu trả lời ứng xử.

    Cuối cùng, Loan Vương đạt danh hiệu Á hậu 3 còn danh hiệu Hoa hậu thuộc về thí sinh Thái Lan, Á hậu 1 thuộc về Nam Phi, Á hậu 2 thuộc về thí sinh nước chủ nhà Myanmar.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-dien-viet-nam-giat-mot-luc-4-giai-tai-hoa-hau-quy-toc-the-gioi-a213895.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan