+Aa-
    Zalo

    Đại gia chi gần trăm triệu mua đồ ăn cho "thú cưng"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các đại gia sẵn sàng đầu tư mua đồ ăn đắt tiền để nuôi những con thú cưng, số tiền mua thức ăn cho mỗi lần lên đến 70 triệu đồng/tháng.

    Các đại gia sẵn sàng đầu tư mua đồ ăn đắt tiền để nuôi những con thú cưng, số tiền mua thức ăn cho mỗi lần lên đến 70 triệu đồng/tháng.

    Tại Pakistan, doanh nhân Zulkaif Chaudhary, 33 tuổi nuôi một con sư tử từ khi nó 2 tháng tuổi.

    Tổng số chi phí thức ăn mà vị doanh nhân này chi ra để nuôi con sư tử lên đến 2400 bảng/tháng (~70 triệu đồng/tháng), mỗi ngày, doanh nhân này cho con sư tử ăn 7,7kg thịt.

    Ông có vẻ rất "cưng chiều" con sư tử này, cho nó ngủ ở một giường lớn, có đệm, điều hòa như phòng dành cho con người.

    Đại gia Borges dường như đã quen với sự có mặt của đàn hổ từ nhiều năm nay, đàn hổ chính là gia đình của ông. Ông sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi những người bạn đặc biệt này.

    Cháu gái ông Borges cũng được ông cho thoải mái tiếp xúc với đàn hổ.

    Cô Riana Van Nieuwenhuizen sẵn sàng chia sẻ cả phòng ngủ tại nhà riêng ở Nam Phi với 11 con thú họ nhà mèo. Trong đó có 4 con báo gấm, 5 con sư tử và 2 con hổ.


    Ảnh: Vietnamnet; Kênh 14
    Kiều Trang(T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-chi-gan-tram-trieu-mua-do-an-cho-thu-cung-a294065.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan