"Đại gia" Đường "Nhuệ", chồng nữ doanh nhân Dương "Đường" bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nam


Thứ 6, 10/04/2020 | 17:36


Cùng sự kiện

Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nam.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nam.

Pháp luật - 'Đại gia' Đường 'Nhuệ', chồng nữ doanh nhân Dương 'Đường' bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nam

Bị can Nguyễn Xuân Đường. Ảnh: Tiền Phong 

Tối 10/4, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, còn gọi là Đường "Nhuệ", ở TP.Thái Bình).

Cụ thể, vào khoảng 21h30 ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Nguyễn Xuân Đường khi bị can này đang lẩn trốn ở thôn 8, xã Hào Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

"Quá trình bắt giữ, đối tượng này ngoan ngoãn tuân thủ, không chống đối gì. Hiện, lực lượng điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang di lý đối tượng từ Hà Nam về Thái Bình", Thượng tá Nguyễn Thanh Trường cho hay.

Ngay sau đó, Nguyễn Xuân Đường bị di lý về Thái Bình để phục vụ điều tra.

Trong ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường.

Thông tin về sự việc trước đó, ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Xuân Đường đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Thái Bình cho hay, do mâu thuẫn trong việc gửi tài liệu từ Thái Bình đi Hà Nội, Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Trịnh Ngọc Anh (24 tuổi, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đến nhà.

Đối tượng Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) đã đe dọa, tra hỏi anh Ngọc Anh. Sau đó, Nguyễn Thị Dương cùng Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ngụ tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, ngụ xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đánh anh Ngọc Anh thương tích 14%.

Ngày 7/4, sau khi nhận được đơn trình báo của anh Ngọc Anh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường, tuy nhiên người đàn ông này đã không có nhà từ ngày 7/4.

Tại Thái Bình, Đường "Nhuệ" được coi là một "đại ca", đại gia có máu mặt với nhiều đàn em. Đường "Nhuệ" từng bị tố cáo đánh người, đòi nợ theo hình thức “xã hội đen”.

"Đường Nhuệ" cùng vợ lập Công ty TNHH Đường Dương chuyên kinh doanh bất động sản. Nhiều năm nay, Đường "Nhuệ" và vợ thường tham gia các cuộc đấu giá đất tại Thái Bình. Giới kinh doanh bất động sản thường thấy vợ chồng Đường "Nhuệ" đến các cuộc đấu giá cùng hàng chục đàn em.

Không chỉ kinh doanh, Đường "Nhuệ" còn tham gia đóng các bộ phim theo đề tài "xã hội đen", phát trên YouTube.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-duong-nhue-chong-nu-doanh-nhan-duong-duong-bi-bat-khi-dang-lan-tron-tai-ha-nam-a319158.html