+Aa-
    Zalo

    Đại gia nào thực hiện dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau hơn 1 năm thi công, dự án chống ngập quy mô gần 10.000 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh đang dần hình thành. Dự án này do "đại gia" Trung Nam Group, một doanh nghiệp...

    Sau hơn 1 năm thi công, dự án chống ngập quy mô gần 10.000 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh đang dần hình thành. Dự án này do "đại gia" Trung Nam Group, một doanh nghiệp chuyên triển khai các dự án hạ tầng, bất động sản và thủy điện thực hiện.

    Theo tin tức trên báo VnExpress, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh  có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khởi công tháng 6/2016, kế hoạch hoàn thành sau 3 năm thi công. Đây là dự án chống ngập đầu tiên tại Việt Nam thực hiện bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) thay vì sử dụng ngân sách.

    Báo Trí thức trẻ cho hay, mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Dự án này cũng có tác dụng chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước (bơm nước thoát ra từ các hệ thống thoát nước đô thị thoát ra kênh rạch) của các dự án thoát nước đô thị (QH 752) và hỗ trợ trữ nước mưa khi triều cường xuống thấp, kết hợp chống sạt lở bờ sông và góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường nước trong khu vực dân cư.

    Dự án chống ngập gần 10 nghìn tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh dần hình thành. Ảnh: Soha

    Chiều dài toàn bộ hệ thống xây dựng các cống ngăn triều trên các kênh rạch để ngăn không cho triều xâm nhập vào trung tâm thành phố, và chiều dài kè ngăn triều toàn bộ QH 1547 là trên 60km kè.

    Giai đoạn 1 của dự án được khởi công ngày 26/6/2016 và sau hơn 1 năm triển khai, dự án đang dần thành hình. Đơn vị thi công dự án chống ngập cho TP. Hồ Chí Minh là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group). Công ty này kỳ vọng, dự án chống ngập cho thành phố sẽ vượt tiến độ, hoàn thành chỉ sau 24 tháng.

    Được biết, Trung Nam Group được thành lập từ tháng 11/2014, hiện có quy mô vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Đầu tư và xây dựng được xác định là năng lực cốt lõi của Trung Nam Group, với 3 mảng kinh doanh chính gồm Năng lượng, Hạ tầng và Bất động sản. Trung Nam hiện có 12 công ty con và 2 công ty liên kết, hoạt động rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước

    Năm 2007, Trung Nam có dự án lớn đầu tiên khi khởi công nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 tại tỉnh Lâm Đồng, dự án có tổng mức đầu tư 3.665 tỷ đồng. Nhà máy này được hoàn thành vào tháng 10/2015, mỗi năm cung cấp cho ngành điện 263,8 triệu kWh.

    Đây là ự án chống ngập đầu tiên tại Việt Nam thực hiện bằng hình thức BT. Ảnh: VnExpress

    Đến năm 2008, Trung Nam triển khai dự án khu công viên văn hóa đô thị Đà Lạt (Golf Valley), vốn đầu tư 150 triệu USD. Dự án được quy hoạch là một khu đô thị đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại thành phố Đà Lạt, có quy mô gần 20ha, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, kế cận hồ Xuân Hương.

    Năm 2010, Trung Nam tiếp tục đầu tư vào 2 dự án thủy điện khác, là nhà máy thủy điện Krông Nô 2&3, tổng mức đầu tư trên 1.850 tỷ đồng tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Krông Nô 3 (609 tỷ đồng) đã khánh thành vào tháng 4/2016, cung cấp 63,51 triệu kWh/năm còn Krông Nô 2 (1.408 tỷ đồng) khánh thành vào tháng 1/2017, cung cấp 105,87 triệu kWh/năm.

    Đến năm 2011, Trung Nam bất ngờ thu hút sự quan tâm của dư luận với dự án Golden Hills, tổng vốn đầu tư 1,67 tỷ USD, nằm ở phía Nam đèo Hải Vân và phía Bắc thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, đây là giai đoạn thị trường bất động sản không thuận lợi, vì thế nên tốc độ triển khai dự án Golden Hills khá chậm, đến nay mới chỉ hoàn thành và đưa vào sử dụng khu A.

    Ảnh: VnExpress

    Năm 2015, Trung Nam tiếp tục làm nhà máy điện, lần này là điện gió tại tỉnh Ninh Thuận, tổng vốn đầu tư 3.780 tỷ đồng, sản lượng điện phát hàng năm khoảng 259,7 triệu kWh. Dự án đã được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016.

    Liên quan đến dự án chống ngập, báo Xây dựng cho hay, theo báo cáo từ Trung Nam Group, đến nay, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biển đổi khí hậu - giai đoạn 1 đã hoàn thành 46% toàn bộ dự án.

    Cụ thể tại cống Bến Nghé nhà đầu tư Trung Nam Group đã thi công hoàn thiện khung, đổ bê tông bịt đáy, hút cát hố móng; cống Mương Chuối đang lắp đặt cốt thép và đổ bê tông trụ phi T1 (đốt 2), hàn thép vào cọc ống và lắp cốt thép bệ trụ T2, dựng khung chống trụ T5 hàn thép râu cọc ống, thi công buồng âu thuyền và dầm mũ bờ T1… Mới đây, ông Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã có buổi kiểm tra nghiệm thu định kì các hạng mục thi công thuộc dự án này.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-nao-thuc-hien-du-an-chong-ngap-gan-10000-ty-dong-tai-tp-ho-chi-minh-a202934.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan