Đại gia Thái sau 3 năm thâu tóm Sabeco: Niềm vui ngắn chẳng tày gang


Thứ 2, 28/12/2020 | 13:39


Cùng sự kiện

Sau 3 năm bỏ ra số vốn khổng lồ thâu tóm Sabeco, đại gia Thái chỉ hưởng được niềm vui ngắn và vẫn chưa lấy lại được những gì bỏ ra.

Sau 3 năm bỏ ra số vốn khổng lồ thâu tóm Sabeco, đại gia Thái chỉ hưởng được niềm vui ngắn và vẫn chưa lấy lại được những gì bỏ ra.

Sau 3 năm giữ vai trò chi phối tại Sabeco, đại gia Thái Lan vẫn chưa lấy lại được những gì đã bỏ ra. Ảnh minh họa

Vietnam Beverage là pháp nhân được ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi thành lập để mua lại cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) trong đợt thoái vốn của bộ Công Thương năm 2017.

Để mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu Sabeco với giá lên đến 320.000 đồng/cổ phiếu, người Thái đã phải bỏ ra 109.972 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD.

Sau khi giữ vai trò chi phối vào cuối năm 2017, người Thái đã tăng doanh thu bia Sài Gòn lên rất mạnh.

Trong năm 2018 và 2019, khi người Thái thâu tóm Sabeco, doanh thu lần lượt đạt 35,9 và 37,8 nghìn tỷ đồng, trong khi năm 2017 ở mức 34,1 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận gia tăng mạnh và hệ quả là số cổ tức người Thái nhận được trong khoảng thời gian này không hề nhỏ.

Sự tăng trưởng mạnh cuối năm 2019 đã khiến Thaibev đặt mục tiêu niêm yết Sabeco lên sàn chứng khoán Singapore nhằm kêu gọi vốn để gia tăng sức mạnh trên thị trường.

Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", đầu năm 2020, bối cảnh tình hình tiêu thụ bia, rượu năm nay bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch COVID-19 và hành vi tiêu dùng thay đổi sau Nghị định 100 đã phá tan niềm hy vọng này.

Cùng với những sức ép không hề nhỏ từ phía các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, Sabeco không còn là "con gà đẻ trứng vàng" của Thaibev.

Sabeco dự kiến chỉ đạt lợi nhuận sau thuế 3.258 tỷ đồng trong năm 2020, thấp hơn gần 40% so với kết quả 2019.

Tuy nhiên, nhờ việc cải thiện hiệu quả kinh doanh, gia tăng biên lợi nhuận gộp, sau 9 tháng đầu năm 2020, Sabeco sớm hoàn thành mục tiêu trên khi đạt lợi nhuận ròng 3.403 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu thấp hơn 29% nhưng lợi nhuận của công ty chỉ giảm 20%.

Báo cáo với cổ đông tại Thái Lan, ban lãnh đạo Thaibev cho biết, tổng sản lượng bia bán được của Thaibev trong 9 tháng năm 2020 chỉ đạt 1,7 tỷ lít, giảm 15% so với cùng kỳ. Mức giảm này chủ yếu liên quan đến Sabeco, vì doanh số bia tại thị trường Thái vẫn tăng trưởng tích cực.

"Hoạt động kinh doanh của tập đoàn Thái Lan đã bị ảnh hưởng mạnh bởi kết quả kinh doanh từ Sabeco", Thaibev nhấn mạnh.

Tình hình kinh doanh không mấy sáng sủa của Sabeco cũng thể hiện rất rõ khi giá cổ phiếu không ngừng lao dốc.

Năm 2017, người Thái bỏ giá đến 320.000 đồng/cổ phiếu để mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu Sabeco nhưng sau 3 năm thâu tóm, giá cổ phiếu Sabeco chưa khi nào quay lại mức giá trên.

Đóng cửa phiên 25/12, giá cổ phiếu Sabeco ở mức 198.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị cổ phiếu người Thái đang nắm giữ cũng chỉ mới đạt hơn 68.000 tỷ đồng (bằng gần 62% số vốn bỏ ra).

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-thai-sau-3-nam-thau-tom-sabeco-niem-vui-ngan-chang-tay-gang-a350880.html