+Aa-
    Zalo

    Đại gia Việt bí ẩn song hành cùng đại gia ngoại xây tòa nhà cao nhất VN là ai?

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - 2 đại gia Việt hợp tác với đại gia ngoại xây tòa nhà cao nhất Việt Nam đều là những tên tuổi"nổi đình nổi đám" trong làng địa ốc Việt.

    (ĐSPL) - 2 đại gia Việt hợp tác với đại gia ngoại xây tòa nhà cao nhất Việt Nam đều là những tên tuổi"nổi đình nổi đám" trong làng địa ốc Việt.

    Ngày 30/6/2015, Công ty Empire City – liên doanh giữa các đối tác này đã chính thức nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ UBND TP. HCM cho Dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (Dự án Empire City).

    Dự án Empire City có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD tại Thủ Thiêm vừa được trao giấy chứng nhận đầu tư, đáng chú ý là tổ hợp này có tòa tháp đa năng cao 86 tầng.

    [mecloud]GeT1L94qN5[/mecloud]

    Dự án do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế vương (liên doanh giữa Công ty BĐS Tiến Phước và Công ty TNHH BĐS Trần Thái) và đối tác nước ngoài là Công ty Denver Power Ltd (Vương quốc Anh) là chủ đầu tư.

    Theo quy hoạch được duyệt, Dự án có tổng diện tích 14,56ha, xây dựng phát triển và vận hành một khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ ở và căn hộ dịch vụ, bãi đậu xe ngầm… theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 730.000m2.

    2 đại gia Việt hợp tác với đại gia ngoại xây tòa nhà cao nhất Việt Nam là Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế vương (liên doanh giữa Công ty BĐS Tiến Phước và Công ty TNHH BĐS Trần Thái)

    Dự án nằm ở phía Nam của Khu lõi trung tâm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc phường Thủ Thiêm, quận 2, TP. HCM, ven sông Sài Gòn, kế bên trục đường Đại lộ Đông Tây với một số hạng mục lớn như tòa nhà cao 86 tầng, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại....

    Tổng mức đầu tư của dự án là 1,2 tỷ USD. Trong liên doanh này, đối tác nước ngoài Công ty Denver Power Ltd (Vương quốc Anh) trực thuộc Tập đoàn tài chính đa quốc gia csẽ góp 50\% vốn.

    Với đối tác trong nước trong liên doanh này, nổi lên phải kể tới là "đại gia" bất động sản Tiến Phước.

    Công ty BĐS Tiến Phước được biết tới là nhà phát triển BĐS với nhiều dự án lớn, nhưng phần lớn hợp tác với Keppel Land - một tập đoàn BĐS hàng đầu của Singapore, và những dự án đó thường gắn với hình ảnh Keppel Land nhiều hơn.

    Ngay cả dự án Empire City, trước đây cũng do Tiến Phước hợp tác với Keppel Land để triển khai đầu tư xây dựng.

    Năm 2012 dự án này đã được UBND Tp.HCM chấp thuận cho chủ đầu tư là Tiến Phước – Keppel Land làm chủ đầu tư, được xây dựng trên lô đất 2B KĐT Thủ Thiêm, là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ, khách sạn,…đặc biệt là tòa tháp quan sát 86 tầng. Nay Keppel Land đã rút khỏi dự án này.

    Tiến Phước được thành lập năm 1992 do ông Nguyễn Thành Lập sáng lập nên.

    Ông Lập sinh năm 1950 tại Tp.HCM, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiến Phước, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (một liên doanh giữa Tiến Phước – Keppel Land - Trần Thái) - công ty đang đầu tư nhiều dự án BĐS lớn tại Tp.HCM.

    Các dự án của Tiến Phước thường ở quận 1, 2, 5, 9, 12 và Bình Chánh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa. Sau 23 năm hình thành và phát triển, hiện công ty này có vốn điều lệ 860 tỷ đồng.

    Empire City chỉ là một trong nhiều dự án mà đại gia địa ốc này đã và đang tự đầu tư xây dựng hoặc liên doanh với nước ngoài.

    Trong đó, nổi lên là giai đoạn 2010-2011, đây cũng là thời kỳ Tiến Phước ký kết hợp tác khá nhiều với Keppel Land.

    Phối cảnh tháp quan sát 86 tầng tại Empire City.

    Dự án căn hộ có quy mô lớn đầu tiên tại Tp.HCM mà Tiến Phước xây dựng là khu tái định cư An Phú Bình Khánh, được xây vào năm 2009, do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc là chủ đầu tư, với quy mô 1.844 căn hộ được xây trên khu đất 3,6ha, là dự án tái định cư cho các hộ dân phải GPMB ở Thủ Thiêm.

    Tháng 6 năm 2011 đã có 512 căn hộ đầu tiên được bàn giao, năm 2012 có thêm 620 căn hộ tiếp tục được chủ đầu tư giao nhà…

    Ngoài ra, Tiến Phước còn đang cùng công ty 990 của Công an Tp.HCM sở hữu và vận hành một tổ hợp văn phòng và khách sạn 5 sao tại trung tâm quận 1 là khách sạn Le Meridien cao 23 tầng tại số 3C Tôn Đức Thắng có tổng mức đầu tư 120 triệu USD;

    Tuy nhiên, những dự án BĐS đáng chú ý nhất của Tiến Phước là khu căn hộ cao cấp The Estella và những dự án biệt thự cao cấp ven sông Sài Gòn.

    Đáng chú ý là khu căn hộ cao cấp 1393 căn The Estella tại quận 2, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai đầu tư giai đoạn 2 (Estella Heights) trên diện tích 2,54ha với 496 căn với 2 tháp 33 tầng, có giá từ 36 triệu đồng/m2, dự kiến hoàn thành cuối 2017.

    Tiến Phước và Keppel Land hiện còn đang hợp tác ở nhiều dự án BĐS cao cấp khác như Nam Rạch Chiếc 30ha, do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc là chủ đầu tư.

    Tổng vốn đầu tư dự án là 38 triệu USD, trong đó Keppel Land 42\%, Tiến Phước 38\% và Trần Thái 20\%. Dự án phức hợp ven sông này dự kiến sẽ kiến tạo một cộng đồng dân cư mới với 4.700 căn hộ.

    Khoảng cuối 2010, Tiến Phước và Keppel Land liên tục ký kết các hợp đồng hợp tác triển khai các khu biệt thự ven sông Sài Gòn.

    Trong đó có khu biệt thự 225 căn tại quận 9 có tổng mức đầu tư 115 triệu USD, Tiến Phước góp 50\% và Keppel Land 50\%.

    Ngoài ra 2 đại gia này còn hợp tác phát triển thêm một khu biệt thự ven sông khác 11ha với 175 căn.

    Bên cạnh những dự án hợp tác vơi Keppel Land, Tiến Phước cũng đã triển khai một số dự án riêng như dự án Long Trường, quận 9 với 43 biệt thự và 111 liền kề; khu biệt thự 18 căn Greenfield Village…

    Với dự án Empire City, là một dự án tham vọng của Tiến Phước.

    Theo đại diện liên doanh Empire City, công ty này sẽ thu xếp nguồn tài chính lãi suất tốt nhất từ các định chế tài chính nước ngoài và sử dụng nguồn nhân lực chủ chốt là người Việt để phát triển và điều hành dự án.

    Đại gia thứ hai cũng là người có đóng góp số vốn lớn cho dự án Empire city là ông Trần Minh Chí – Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH BĐS Trần Thái.

    Trần Thái hoạt động từ năm 2001 trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch, trồng cây cao su và chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất. Năm 2012, Công ty Trần Thái đã ra mắt Công ty TNHH MTV Phú Quốc Trần Thái, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

    Không chỉ thành công trong lĩnh vực bất động sản, vị đại gia này còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực như đầu tư trồng 16.000ha cao su tại tỉnh Kampong Thom (Campuchia).

    Ngoài ra, công ty Thành Thái đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và cấu kiện bê tông đúc sẵn (Gạch AAC, gạch Hollow core, bê tông bọt dày…) công suất 680.000m3/năm, tại Long Tân (Nhơn Trạch, Đồng Nai).

    Ngọc Anh(Tổng hợp)

    [mecloud] t4ckDncAvo[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-viet-bi-an-song-hanh-cung-dai-gia-ngoai-xay-toa-nha-cao-nhat-vn-la-ai-a101499.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.