Đại học Đà Nẵng nghiên cứu chiến lược phát triển thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng


Chủ nhật, 06/02/2022 | 20:30


ĐH Đà Nẵng nghiên cứu chiến lược phát triển thành ĐH Quốc gia Đà Nẵng trong mối tương quan với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho cả nước.

Ngày 6/2, Đại học Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng) cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương, trong đó có kiến nghị của Đà Nẵng với nội dung: "Đồng ý chủ trương phát triển ĐH Đà Nẵng thành ĐH Quốc gia Đà Nẵng.

Theo đó, giao bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan hỗ trợ ĐH Đà Nẵng hoàn thiện các thủ tục liên quan phát triển ĐH Đà Nẵng thành ĐH Quốc gia Đà Nẵng".

Giáo dục pháp luật - Đại học Đà Nẵng nghiên cứu chiến lược phát triển thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng
Phát triển ĐH Đà Nẵng thành ĐH Quốc gia Đà Nẵng. Ảnh minh họa

ĐH Đà Nẵng nghiên cứu chiến lược phát triển ĐH Quốc gia Đà Nẵng trong mối tương quan với ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho cả nước.

Thủ tướng giao bộ KH&CN xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về sớm triển khai thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng; đồng ý cho TP.Đà Nẵng được áp dụng các cơ chế, chính sách về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trước đó, ngày 17/12/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2344/QĐ-CTN phê duyệt Dự án Phát triển đại học Việt Nam cho ĐH Đà Nẵng cùng ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng thế giới (100 triệu USD cho mỗi Đại học) để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Khu Đô thị ĐH Đà Nẵng (tại Hòa Quý-Điện Ngọc).

Tại lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng ĐH Đà Nẵng và Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026, TS Phan Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng cho biết, hội đồng khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản quan trọng như: quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng ĐH Đà Nẵng, quy chế tài chính, quy chế dân chủ cơ sở...; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tiếp tục nỗ lực triển khai dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng để ĐH Đà Nẵng phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, phấn đấu trở thành ĐH Quốc gia Đà Nẵng.

Bạch Hiền (t/h)

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-hoc-da-nang-nghien-cuu-chien-luoc-phat-trien-thanh-dai-hoc-quoc-gia-da-nang-a527676.html