+Aa-
    Zalo

    Đại lễ cầu siêu - Thả hoa đăng tri ân bên sông Thạch Hãn diễn ra vào ngày 10/12/2022

    • DSPL
    ĐS&PL Nhằm khắc ghi công lao và sự hy sinh cao cả của hàng ngàn chiến sĩ trong 81 ngày đêm gìn giữ thành cổ Quảng Trị năm 1972, vào ngày 10/12//2022 (17/11 năm Nhâm Dần), Tăng Ni cùng Phật tử chùa Ba Vàng long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu - Thả hoa đăng tri ân bên bờ sông Thạch Hãn.

    Suốt 81 ngày đêm chiến đấu giữ thành cổ Quảng Trị năm 1972, hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhuộm đỏ mảnh đất đau thương này bằng chính xương máu của mình. Ở vào thời điểm đó, dòng sông Thạch Hãn là con đường tiếp tế nhân lực, vật lực chủ yếu cho mặt trận Quảng Trị. Vị trí này giữ vai trò chiến lược, đế quốc Mỹ ngày đêm ném bom bắn phá khiến rất nhiều chiến sĩ ngã xuống quyết tâm giữ vững thành cổ, bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

    1

    Với mong muốn khích lệ các tầng lớp nhân dân tưởng nhớ những người anh hùng thầm lặng đã hi sinh thân mình giành lấy nền độc lập và tự do cho dân tộc, vào ngày 10/12/2022 (tức ngày 17/11 Nhâm Dần), Tăng Ni cùng Phật tử chùa Ba Vàng sẽ long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu - Thả hoa đăng tri ân bên bờ sông Thạch Hãn. 

    2

    Nhân sự kiện này, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thuộc chùa Ba Vàng cùng nhau phát nguyện tùy tâm đóng góp công sức và tài vật để thiết lập đàn lễ; cầu thỉnh các Hòa thượng, Thượng tọa cùng chư tôn đức Tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ cầu siêu cho anh linh anh hùng liệt sĩ tại sông Thạch Hãn; cầu thỉnh Đại đức Thích Trúc Thái Minh làm Trưởng ban tổ chức chương trình.

    3

    Đại lễ cũng vinh dự chào đón các cựu chiến binh, nhân dân, Phật tử cùng du khách thập phương tới từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Sau đây là một số thông tin về buổi lễ.

    1. Thời gian: 17h30 - 21h ngày 17/11/Nhâm Dần (10/12/2022)

    2. Địa điểm: Tượng đài bờ Bắc sông Thạch Hãn, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

    3. Thành phần tổ chức

    - Chứng minh buổi lễ: Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Hoà thượng Thích Thiện Tấn - Ủy Viên thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

    - Trưởng ban tổ chức: Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

    - Phó ban tổ chức: Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

    4. Các chương trình nổi bật

    - Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ

    - Thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn

    - Văn nghệ tưởng nhớ và tri ân

    Chư Tăng tinh nghiêm tu tập không chỉ mang lại lợi ích giải thoát cho mình và chúng sinh, mà còn với bổn phận tâm linh, báo đền ân quốc gia theo như lời Đức Phật dạy, mong cho nước nhà tăng phúc, dân tộc trung kiên, luôn được bình an, thịnh vượng lâu dài. Chính vì vậy, Đại lễ cầu siêu - Thả hoa đăng tri ân bên sông Thạch Hãn là một hoạt động nhằm báo đền ân quốc gia, báo đền ân của những người có công giữ nước của những người con Đức Phật. Kính mời quý Phật tử cùng nhân dân thập phương tham gia trực tiếp sự kiện, hoặc đón xem chương trình trên các kênh truyền thông trực tuyến!

    Thu Hà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-le-cau-sieu-tha-hoa-dang-tri-an-ben-song-thach-han-dien-ra-vao-ngay-10-12-2022-a559906.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan