+Aa-
    Zalo

    Đại tá Đào Anh Thơ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận qua đời

    (ĐS&PL) - Đại tá Đào Anh Thơ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận vừa qua đời tại nhà riêng do bệnh hiểm nghèo, hưởng dương 59 tuổi.

    Thông tin trên được báo Tiền Phong đăng tải. Theo đó, vào chiều ngày 13/12, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Đại tá Đào Anh Thơ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, vừa qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

    Theo thông báo của Công an tỉnh Ninh Thuận, Đại tá Đào Anh Thơ từ trần vào lúc 21h10 ngày 12/12 do mắc bệnh hiểm nghèo. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng Đại tá Đào Anh Thơ không qua khỏi.

    dai ta dao anh tho pho giam doc cong an tinh ninh thuan qua doi
    Đại tá Đào Anh Thơ. Ảnh: Dân Việt

    Theo báo Dân Việt, Đại tá Đào Anh Thơ (SN 1964), quê quán ở xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

    Trong quá trình công tác từ tháng 11/1987 đến nay, Đại tá Đào Anh Thơ đã trải qua nhiều đơn vị công tác và được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận từ tháng 7/2015 đến nay. Tháng 2/2022, ông được bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận.

    Trong quá trình công tác, Đại tá Đào Anh Thơ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND tặng thưởng: Huy chương "Vì An ninh Tổ quốc"; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội"; Danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-ta-dao-anh-tho-pho-giam-doc-cong-an-tinh-ninh-thuan-qua-doi-a560382.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan