+Aa-
    Zalo

    Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

    (ĐS&PL) - Bắt đầu từ ngày 6 - 10/3 âm lịch, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ huy động 100% lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương.

    Ngày 14/4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, để đảm bảo an toàn, an ninh lễ hội, Công an tỉnh Phú Thọ đã lên phương án bảo đảm an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn - 2024.

    Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 6 - 10/3 âm lịch, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ huy động 100% lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Giỗ Tổ. Cùng với kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tổng thể, Công an tỉnh cũng xây dựng 8 phương án bảo đảm an ninh trật tự khác nhau.

    Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và các đồng chí lãnh đạo các phòng công an tỉnh trực tiếp kiểm tra các chốt tại Đền Hùng. Ảnh CAPT

    Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và các đồng chí lãnh đạo các phòng công an tỉnh trực tiếp kiểm tra các chốt tại Đền Hùng. Ảnh CAPT

    Bên cạnh đó, Phòng Tham mưu đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ có văn bản đề nghị Công an TP.Hà Nội và Công an các tỉnh: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái phân luồng giao thông từ xa, đồng thời xây dựng phương án dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dâng hương tại Đền Hùng.

    Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lưu ý: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024 sẽ có nhiều đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, du khách thập phương, đồng bào cả nước về Đền Hùng, vì vậy phải bố trí lực lượng quan sát từ tầm cao, tầm xa để bảo vệ tuyệt đối an toàn.

    Lực lượng an ninh cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các thế lực thù địch, phần tử phản động thực hiện các hành vi phá hoại, phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các tà, tạp đạo và các trường hợp lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan trái phép.

    Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cũng như từng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các đền, chùa, các chốt trong khu di tích lịch sử Đền Hùng phải thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, du khách chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, phòng ngừa ngăn chặn, quyết tâm không để xảy ra cháy nổ tại các đền, chùa trong Khu di tích; đồng thời làm tốt công tác cứu nạn cứu hộ khi có các tình huống phức tạp xảy ra.

    Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan và Khu di tích lịch sử Đền Hùng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ các cơ sở kinh doanh hàng hoá, không được để các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, các loại đồ chơi mang tính bạo lực bày bán trong Khu di tích, không để xảy ra các hành vi thiếu văn minh trong không gian khu vực Đền Hùng.

    Lễ hội đền Hùng khai mạc ngày 9/4, chính lễ ngày 18/4 (tức 10/3 Âm lịch)

    Lễ hội đền Hùng khai mạc ngày 9/4, chính lễ ngày 18/4 (tức 10/3 Âm lịch)

    Các đơn vị và cán bộ chiến sĩ được phân công làm nhiệm vụ tại các chốt phải quan tâm đến các vị trí tập trung đông người tại các nơi có không gian hẹp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước lên danh sách các đối tượng trộm cắp, móc túi, cướp, cướp giật, các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp hoạt động lưu động để có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, không để các đối tượng lợi dụng dịp Giỗ Tổ để hoạt động.

    Theo Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2024, phần lễ gồm các hoạt động chính như: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 14/4 (tức ngày 6/3 âm lịch); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong” ngày 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch); Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thị, thành của tỉnh.

    Song song với phần lễ, Ban Tổ chức đồng thời tổ chức các hoạt động phần hội Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2024 bắt đầu từ ngày 9/4 (tức mùng 1/3 âm lịch). Bám sát chương trình tổng thể, bảo đảm ANTT phục vụ du khách thập phương, đồng bào cả nước và khách quốc tế hành hương, Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch bảo đảm ANTT, TTATGT một cách khoa học, triển khai lực lượng đồng bộ theo từng sự kiện nhằm bảo đảm cho mùa lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, mẫu mực.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/am-bao-tuyet-oi-an-toan-an-ninh-le-hoi-gio-to-hung-vuong-le-hoi-en-hung-2024-a413547.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan