Đâm chết chồng hờ, bà mẹ 25 tuổi lãnh 14 năm tù


Thứ 5, 23/06/2016 | 14:40


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Trong lúc ăn nhậu, giữa Châu và Dũ xảy ra cự cãi. Khi bị chửi mắng và đuổi đánh, người vợ hờ đã dùng dao đâm “chồng” tử vong.

(ĐSPL) - Trong lúc ăn nhậu, giữa Châu và Dũ xảy ra cự cãi. Khi bị chửi mắng và đuổi đánh, người vợ hờ đã dùng dao đâm “chồng” tử vong.

Ngày 23/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Trần Tô Minh Châu (25 tuổi, ngụ tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) 14 năm tù về tội Giết người - tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến.

Trần Tô Minh Châu bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 14 năm tù về tội Giết người. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Theo báo Đồng Nai, Châu và anh Nguyễn Phương Dũ (29 tuổi, ngụ tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) sống với nhau như vợ chồng tại nhà mẹ ruột Châu tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu).

Vào ngày 15/10/2014, Châu, Dũ và một số bạn bè cùng tụ tập ăn nhậu tại nhà anh Lê Kim Cương (ấp Vàm, xã Thiện Tân).

Nhậu mãi đến rạng sáng ngày 16/10, thì giữa Châu và anh Dũ có mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát. Châu đi xuống bếp lấy con dao giấu trong người rồi ra về. Lúc này, anh Dũ kéo Châu lại định đánh thì bị Châu dùng dao đâm trúng 1 nhát vào ngực. Hậu quả anh Dũ tử vong ngay sau đó.

Người gây án sau đó đến cơ quan Công an xã Thiện Tân đầu thú.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-chet-chong-ho-ba-me-25-tuoi-lanh-14-nam-tu-a136553.html