Đàm phán bất thành, 'tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất kiện công ty quản lý


Thứ 3, 26/10/2021 | 19:00


Cùng sự kiện

Sau 5 năm mang về lợi nhuận hàng tỷ NDT cho công ty, Lý Tử Thất muốn nhận về lợi ích kinh tế tương xứng, nên khởi kiện công ty quản lý Vô Niệm Hàng Châu.

Ngày 26/10, iFeng đưa tin Lý Tử Thất khởi kiện công ty quản lý Vô Niệm Hàng Châu và CEO Lưu Đồng Minh sau 3 tháng xảy ra tranh chấp kinh tế. "Tiên nữ đồng quê" lấy danh nghĩa là nhà sáng lập và đầu tư của công ty Tử Thất Tứ Xuyên để bảo vệ quyền đầu tư, sở hữu thương hiệu.

Theo iFeng, hồ sơ vụ án đã được tòa án Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên thông qua, chờ ngày xét xử.

Tin thế giới - Đàm phán bất thành, 'tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất kiện công ty quản lý
Lý Tử Thất ngừng hoạt động để giải quyết rắc rối tài chính với công ty quản lý. Ảnh: Sina.

Trước đó, vào cuối tháng 8, "tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất đột ngột thông báo ngừng đăng video mới lên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn cô tranh chấp với công ty quản lý Vô Niệm Hàng Châu.

Một chuyên gia trong ngành tiết lộ rằng Lý Tử Thất bất mãn trước quy định "ăn chia" thù lao không công bằng của Vô Niệm Hàng Châu: "Khi giá trị tài sản của ngôi sao ngày càng lớn, tranh chấp giữa họ và đơn vị quản lý có thể xảy ra", theo  Global Times.

Giám đốc điều hành Vô Niệm Hàng Châu Lưu Đồng Minh phát hiện tiềm năng của Lý Tử Thất vào năm 2016. Cả hai hợp tác xây dựng thương hiệu Lý Tử Thất để quảng bá video đồng quê, sản phẩm ẩm thực... và gặt hái thành công. Món bún ốc ăn liền đứng tên "tiên nữ đồng quê" bán chạy đến mức Vô Niệm Hàng Châu lên kế hoạch mở nhà máy sản xuất riêng vào năm ngoái, theo Global Times.

Tờ  Vice News nhận xét, dù trở thành ngôi sao "đắt giá" nhất của Vô Niệm Hàng Châu, Lý Tử Thất không được hưởng thu nhập xứng đáng. Người đẹp có công ty riêng là Tử Thất Tứ Xuyên, nhưng thực tế cô chỉ sở hữu 49% cổ phần, 51% còn lại thuộc về Vô Niệm Hàng Châu, theo chuyên trang kinh doanh  Tianyancha.

Theo một nhà phân tích chia sẻ trên  Global Times, Lý Tử Thất sẽ gặp bất lợi nếu "chia tay" không êm đẹp với Vô Niệm Hàng Châu. Cô đứng trước nguy cơ không thể sử dụng nghệ danh của chính mình, bởi Vô Niệm Hàng Châu là đơn vị nắm quyền sở hữu thương hiệu Lý Tử Thất. 

Tin thế giới - Đàm phán bất thành, 'tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất kiện công ty quản lý (Hình 2).
Người đẹp 9X được mệnh danh là "tiên nữ đồng quê" với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào lại tháo vát, khéo léo trong mọi việc.

Cách đây 1 tháng, trên kênh YouTube của cô bất ngờ đăng tải video rồi lại xoá đi ngay lập tức. Điều này còn lặp lại tận 3 lần khiến người xem rất tò mò bởi không rõ đây là cô đăng hay là sự can thiệp của phía công ty chủ quản.

Lý Tử Thất (Liziqi) sinh năm 1990 tại một vùng quê Tứ Xuyên (Trung Quốc). Cô nổi tiếng với những video tự nấu nướng, trồng trọt, làm các món ăn... theo phong cách đồng quê nhẹ nhàng. Chính vì thế, từ lâu khán giả cũng gán luôn cho cô biệt danh "tiên nữ đồng quê".

Cô sở hữu kênh YouTube đạt 16 triệu lượt theo dõi, được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là "Kênh YouTube Trung Quốc được đăng ký nhiều nhất" từ tháng 1/2021.

Theo trang DSB, "tiên nữ đồng quê" giờ đã trở thành triệu phú tự thân trước tuổi 30 với thu nhập trung bình hàng năm khoảng 50 triệu nhân dân tệ (hơn 162 tỷ đồng). Định giá thương hiệu của cô giờ cũng đã hơn 10 chữ số.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-phan-bat-thanh-tien-nu-dong-que-ly-tu-that-kien-cong-ty-quan-ly-a517340.html