+Aa-
    Zalo

    Dẫn độ 2 đối tượng giết người bỏ trốn sang Trung Quốc

    (ĐS&PL) - Sau khi gây án tại Việt Nam, 2 đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã quốc tế 2 đối tượng này về tội “Giết người”.

    Theo Công an nhân dân, ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (huyện Quảng Hoà) tiến hành trao đổi thông tin, cùng với lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ 2 đối tượng truy nã quốc tế.

    lucluongchucnangtiepnhan02 1686227671108
    2 đối tượng Lô Thanh Hải và Phạm Tùng Khánh. Ảnh: Công an nhân dân.

    Trước đó, ngày 5/8/2019, Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với 2 đối tượng tình nghi liên quan đến một vụ án mạng. Hai đối tượng này gồm Lô Thanh Hải (SN 1994, trú tại khối 7, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và Phạm Tùng Khánh (SN 1990, trú tại khối Hạnh Khai, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

    Liên quan đến vụ án, An ninh thủ đô đưa tin, theo hồ sơ điều tra, vào tháng 7/2019, do xô xát trong lúc ăn nhậu, Khánh và Hải đã dùng kiếm chém anh L.M.H tử vong tại chỗ. Sau đó hai đối tượng này đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

    Sau khi nắm bắt vụ việc, thu thập chứng cứ, xác định các đối tượng liên quan, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh truy nã quốc tế đối với Lô Thanh Hải và Phạm Tùng Khánh.

    Hiện các đối tượng đã được đưa về đến Việt Nam và được Công an tỉnh Cao Bằng và các lực lượng chức năng tiến hành trao trả cho phía Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định. 

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dan-do-2-doi-tuong-giet-nguoi-bo-tron-sang-trung-quoc-a578334.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan