Dân hoảng hồn phát hiện xe tải đang chạy bốc cháy lúc rạng sáng


Thứ 4, 14/12/2016 | 06:51


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe "hổ vồ" bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến người dân ở xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) hoảng hồn.

(ĐSPL) - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe "hổ vồ" bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến người dân ở xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) được một phen hoảng hồn.

[mecloud]Bvu2bxcTe4[/mecloud]

Ngày 14/12, trao đổi với PV, ông Võ Quang Bách - Trưởng công an xã Tam Hơp, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ chiếc xe tải "hổ vồ" đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, tài xế thoát chết trong hy hữu.

Vụ cháy xe tải xảy ra trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp (Nghệ An). 

Theo đó, vào khoảng 4h ngày 13/12, đang lưu trên quốc lộ 48, đoạn qua địa phận xóm Tân Mỹ, xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp, chiếc xe tải của một doanh nghiệp tại thị trấn Qùy Hợp bất ngờ bốc khói từ phía đầu xe.

Phát hiện sự việc, tài xế xe tải đã nhanh chóng dừng ngay xe vào lề đường đồng thời hô hoán mọi người ra ứng cứu.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa các vật dụng ra để chữa cháy tạm thời. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát ngày càng dữ dội nên việc dập lửa khó khăn và nguy hiểm.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng PCCC và công an địa phương đã có mặt kịp thời, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh và tích cực chữa cháy; khống chế ngọn lửa sau 1 giờ đồng hồ. 

Vụ cháy xảy ra đã khiến phía đầu cabin của xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do chập điện ở phần đầu xe dẫn đến bắt lửa và xảy ra hỏa hoạn.

Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.


 

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dan-hoang-hon-phat-hien-xe-tai-dang-chay-boc-chay-luc-rang-sang-a174053.html