+Aa-
    Zalo

    Đằng sau những cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc ở Hoàng Hải

    ĐS&PL Trung Quốc thời gian qua liên tục thể hiện sức mạnh quân sự tại biển Hoàng Hải. Đằng sau động thái này là gì?

    Trung Quốc thời gian qua liên tục thể hiện sức mạnh quân sự tại biển Hoàng Hải. Đằng sau động thái này là gì?

    Phô trương sức mạnh hải quân với Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản?

    Theo các chuyên gia quân sự, Trung Quốc chuyển trọng tâm các cuộc tập trận hải quân vào biển Hoàng Hải, trong bối cảnh căng thẳng về cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên gia tăng... là có "thông điệp ngầm".

    Vùng biển phía Đông Bắc đang có nhiều đe dọa rình rập, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã sẵn sàng triển khai hoạt động quân sự bất cứ khi nào cần thiết.

    Nếu Mỹ tấn công Triều Tiên, Trung Quốc sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì hai nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Hỗ trợ lẫn nhau vào năm 1961. Theo đó, Bắc Kinh cam kết sẽ ủng hộ Bình Nhưỡng trong trường hợp bị tấn công.

    Đầu tháng này, hải quân Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận quân sự kéo dài bốn ngày ngoài bán đảo Triều Tiên, ở khu vực biển Bột Hải và biển Hoàng Hải.

    Trung Quốc bắt đầu chuyển hướng các cuộc tập trận từ Biển Đông sang Hoàng Hải.

    Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều tàu chiến, tàu ngầm đến từ các hạm đội thủy quân lục chiến cùng với quân lực từ ​​Bộ Tư lệnh miền Bắc.

    Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nhà nước Trung Quốc, đây là cuộc diễn tập bắn đạn thật lớn nhất từ ​​trước tới nay trong khu vực, với sự trình diễn của hàng chục loại tên lửa khác nhau.

    Một tuần trước đó, trong thời gian chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội, hải quân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận kéo dài ba ngày ở biển Hoàng Hải.

    Cuộc tập trận diễn ra ở phía Tây bán đảo Triều Tiên, trong vùng biển thuộc tỉnh Sơn Đông ở Đông Bắc Trung Quốc và phía Đông tỉnh Giang Tô.

    Trung Quốc muốn dằn mặt các cuộc tập trận gần bán đảo Triều Tiên của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

    Chuyên gia quân sự đến từ Bắc Kinh - Li Jie đánh giá, việc chuyển sang tập trung vào các cuộc tập trận ở Hoàng Hải là phản ứng của Trung Quốc đối với các cuộc tập trận chung được tổ chức từ năm 2013 bởi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

    "Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh hải quân của mình cho Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhìn thấy và cảnh báo họ không làm phật lòng Triều Tiên bằng cách tổ chức quá nhiều cuộc tập trận chung", ông Li nói.

    Mũi tên nhiều đích

    Số lượng các bài tập liên quan đến Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc gần bán đảo Triều Tiên tăng lên được cho là để phản ứng lại các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

    Mặc dù Tổng thống Donald Trump ca ngợi Bình Nhưỡng vì quyết định ngừng kế hoạch phóng tên lửa vào đảo Guam, nhưng quân đội Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố, các cuộc tập trận trên biển quy mô lớn vào cuối tháng này vẫn sẽ không dừng lại.

    Trong khi đó, Bắc Kinh dường như không muốn cho diễn biến quân sự trong khu vực vượt quá giới hạn cho phép, chuyên gia Li cho hay.

    "Trung Quốc muốn nhắc nhở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc không tiến hành các cuộc tập trận của họ quá gần Trung Quốc, hay Triều Tiên và không vi phạm thoả thuận ngừng bắn trong chiến tranh Triều Tiên. Bắc Kinh cũng muốn nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ kiềm chế những hành động khiêu khích của mình, điều đó ông ta vẫn chưa làm được”, chuyên gia này kết luận.

    Quốc Vinh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dang-sau-nhung-cuoc-tap-tran-quy-mo-lon-cua-trung-quoc-o-hoang-hai-a199440.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan