+Aa-
    Zalo

    Đánh cụ bà 83 tuổi vì bị nhắc nhở khi mở nhạc lớn

    • DSPL
    ĐS&PL Khi bị hàng xóm nhắc nhở vì mở nhạc lớn, Đạt và nhóm bạn đã chửi bới và hành hung họ.

    Theo Tri thức trực tuyến, ngày 4/3, Công an xã Tân Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng, đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Đạt (41 tuổi, trú thôn Tiên Hội, xã An Tiến) lên cơ quan làm việc để làm rõ hành vi hành hung hai phụ nữ.

    Lực lượng chức năng cho biết tối 2/3, Đạt đã tổ chức liên hoan tại xưởng làm nội thất Minh Thành ở thôn Tiên Hội. Tại đây, Đạt và bạn bè đã mở karaoke hát hò với âm lượng lớn, gây ảnh hưởng tới nhà sát vách của vợ chồng cụ bà Nguyễn Thị H. (83 tuổi). 

    Báo Người lao động thông tin, vì bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn karaoke, lại đang điều trị COVID-19 tại nhà cần sự yên tĩnh nên gia đình cụ H đã  sang nhắc nhở Đạt cùng nhóm bạn.

    screen shot 2022 03 04 at 202313
    Cụ bà 83 tuổi bị tấn công vì nhắc nhở hàng xóm mở nhạc lớn. Ảnh: Người lao động 

    Tuy nhiên, thay vì giảm âm lượng dàn karaoke, Đạt lại chửi bới vợ chồng cụ H. Không những thế, đối tượng còn lao thẳng sang nhà cụ H, tiếp tục chửi bới và hành hung cụ và con gái cụ H.

    Chia sẻ về vụ việc, con gái cụ nói rằng ông Đạt khi đó rất côn đồ, đạp cổng xông thẳng vào nhà vừa chửi bới, dọa giết vừa ra tay tấn công mẹ con chị. Nạn nhân cho biết sau khi ra tay tấn công hai mẹ con chị, người đàn ông này còn tiếp tục to tiếng chửi bới dọa giết gia đình chị.

    Gia đình nạn nhân cho biết thêm, sau khi bị hành hung, cụ Nguyễn Thị H. bị thương khắp người, lóc một mảng da lớn ở cánh tay trái, chân tay đều có vết xước, sưng phù nề vùng ngực, bụng. Còn người con gái cũng bị đánh chảy máu mũi.

    Minh Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-cu-ba-83-tuoi-vi-bi-nhac-nho-khi-mo-nhac-lon-a530130.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan