+Aa-
    Zalo

    Đánh gãy chân "tình địch", Nguyễn Văn Tình nhận cái kết đắng

    ĐS&PL Nguyễn Văn Tình (Hà Nội) vừa bị tuyên phạt 10 năm tù giam về tội "giết người". Tình là người đã đánh gãy chân "tình địch" vào cuối năm 2021.

    Ngày 24/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tình (43 tuổi, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) 10 năm tù giam về tội "Giết người".

    Theo cáo trạng, năm 2001, Tình kết hôn với chị N.T.H (huyện Hoài Đức). Quá trình chung sống, giữa vợ chồng Tình có 4 người con chung. Đến tháng 2/2021, chị H. đệ đơn ly hôn với lý do 2 vợ chồng không hợp, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

    Trong thời gian đợi tòa án giải quyết, chị H. có mối quan hệ tình cảm với anh V.H.V (huyện Hoài Đức) và bị Tình phát hiện. Tình không đồng ý ly hôn và muốn ngăn cản mối quan hệ giữa vợ mình và anh V.

    danh gay chan tinh dich nguyen van tinh nhan cai ket dang
    Tình tại phiên xét xử. Ảnh: Dân Việt

    Tháng 8/2021, Tình và anh V gọi điện, thách thức đánh nhau nhưng hai bên không gặp mặt. Trưa 22/11/2021, bị cáo đang đi đường liền thấy anh V chở vợ mình trên xe máy, cùng đi còn có con trai của Tình. Lúc này, bị cáo tức giận nên đuổi theo để tìm cơ hội tấn công.

    Khi đi qua cửa hàng vật liệu xây dựng ở tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Tình nhặt một đoạn gậy gỗ dài 1m làm hung khí. Đến trước quán lẩu nướng ở phố Hoàng Xá, thị trấn Quốc Oai, Tình thấy anh V. dừng xe nên lao đến đập gậy gỗ vào đầu đối phương. Khi nạn nhân ngã ra đường, bị cáo tiếp tục vụt 2 phát vào 2 chân của anh V.

    Sau đó, Tình đi vào trong quán lẩu nướng, tìm vợ vụt thêm nhiều lần. Gây án xong, bị cáo bỏ khỏi hiện trường. Đến 18h cùng ngày, Tình đến cơ quan công an đầu thú.

    Kết quả giám định cho thấy anh V. bị chấn thương sọ não, gãy 2 chân, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 80%.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-gay-chan-tinh-dich-nguyen-van-tinh-nhan-cai-ket-dang-a555217.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan