+Aa-
    Zalo

    Danh hài Tự Long được bổ nhiệm làm PGĐ Nhà Hát Chèo Quân đội

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trên trang cá nhân của mình, danh hài Tự Long vui mừng chia sẻ thông tin được bổ nhiệm làm PGĐ Nhà Hát Chèo Quân đội.

    (ĐSPL) - Trên trang cá nhân của mình, danh hài Tự Long vui mừng chia sẻ thông tin được bổ nhiệm làm PGĐ Nhà Hát Chèo Quân đội.

    Tự Long tên thật là Vũ Tự Long, anh sinh năm 1973 ở Bắc Ninh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố mẹ đều công tác tại đoàn quan họ của tỉnh. Ngay từ thời học sinh Tự Long đã tham gia phim truyền hình để thu thập kinh nghiệm diễn xuất. Anh bắt đầu đến với sân khấu hài với vai Bác sĩ hoa súng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần của VTV3 và ngay lập tức được khán giả yêu mến.

    Sau khi tốt nghiệp khoa Chèo trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, sau đó anh được nhận vào đoàn chèo Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ quốc phòng và làm việc cho tới ngày nay. Năm 2012, Tự Long được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

    Sau thời gian dài công tác tại Nhà Hát Chèo Quân đội, hôm qua ngày 15/9, Tự Long đã chính thức được bổ nhiệm làm PGĐ Nhà Hát Chèo Quân đội.

    Danh hài Tự Long được bổ nhiệm làm PGĐ Nhà Hát Chèo Quân đội

    Danh hài Tự Long cầm trên tay quyết định bổ nhiệm.

    Danh hài Tự Long được bổ nhiệm làm PGĐ Nhà Hát Chèo Quân đội

    Tự Long vui vẻ chia sẻ thông tin được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà Hát Chèo Quân đội trên trang cá nhân.

    Danh hài Tự Long được bổ nhiệm làm PGĐ Nhà Hát Chèo Quân đội
    Bạn bè gửi lời chúc mừng Tự Long.
    Danh hài Tự Long được bổ nhiệm làm PGĐ Nhà Hát Chèo Quân đội
    Nhiều khán giả cũng gửi lời chúc mừng danh hài.
    Ảnh: FBNV
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-hai-tu-long-duoc-bo-nhiem-lam-pgd-nha-hat-cheo-quan-doi-a50951.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan