+Aa-
    Zalo

    Danh tiếng mỹ nhân "Thần điêu đại hiệp" giờ ra sao sau khi bị cả hai chồng cũ tố "một chân đạp hai thuyền"?

    • DSPL
    ĐS&PL Scandal đời tư khiến danh tiếng của Huỳnh Dịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô bị chỉ trích là "người đàn bà hư hỏng".

    Scandal đời tư khiến danh tiếng của Huỳnh Dịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô bị chỉ trích là "người đàn bà hư hỏng".

    Huỳnh Dịch từng là ngôi sao truyền hình được yêu thích. Cô tạo dấu ấn nhờ Hoàn Châu cách cách 3, Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, Ngọa hổ tàng long (bản truyền hình). Nhưng bê bối đời tư đã kéo sự nghiệp Huỳnh Dịch xuống.

    Được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng, tài diễn xuất ấn tượng nhưng đời tư của Huỳnh Dịch lại vướng phải không ít lùm xùm.

    Cô bị đồn từng cặp kè một đai gia 40 tuổi hồi học trung học, được ông chu cấp tiền bạc một thời gian dài. Mối quan hệ này kết thúc khi cô bước chân vào làng giải trí.

    Sau này, Huỳnh Dịch bị bắt gặp hẹn hò tại quán bar với thiếu gia Uông Vũ - bạn trai "Én nhỏ" Triệu Vy. Cô bị chỉ trích là người thứ 3 "cướp" người yêu của đàn chị.

    Sau khi đóng Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, Huỳnh Dịch và bạn diễn Nhiếp Viễn thành một đôi. Cả hai yêu nhau khoảng 3 năm rồi chia tay. Theo người trong giới đồn thổi, nguyên nhân là do Huỳnh Dịch không chung thủy, hay "lả lướt ong bướm" với các bạn diễn đóng cặp.

    Huỳnh Dịch từng có thời gian hẹn hò với Nhiếp Viễn.

    Sau chuyện tình với đồng nghiệp Nhiếp Viễn, Huỳnh Dịch từng có đoạn hôn nhân ngắn ngủi hơn 40 ngày với doanh nhân Khương Khải. Sau đổ vỡ gia đình, Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh bén duyên vào năm 2012.

    Cả hai có một con chung. Cuối năm 2013, Nghị Thanh tố vợ là người giả tạo, ngoại tình. Đôi vợ chồng liên tục bóc mẽ nhau trước công chúng.

    Cụ thể, trên trang cá nhân, Hoàng Nghị Thanh nhiều lần dùng lời lẽ nặng nề mắng nhiếc Huỳnh Dịch, tố cáo cô ngoại tình với đại gia, là kẻ vô trách nhiệm với con gái. Anh đăng các video vợ chồng cãi vã, trong đó có những đoạn Huỳnh Dịch la hét, quát tháo.

    Trong khi đó, nữ diễn viên đáp lại những cáo buộc của chồng bằng cách tung ảnh cô bị anh hành hung đánh đập trên trang cá nhân, và thậm chí bị sẩy thai đứa con thứ 2 do bị chồng đánh.

    Đúng thời điểm này, ngươi chồng đầu tiên của Huỳnh Dịch - Khương Khải cũng lên tiếng tố cáo nữ diễn viên nổi tiếng là người phụ nữ lăng nhăng. Scandal đời tư khiến danh tiếng của Huỳnh Dịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô bị chỉ trích là "người đàn bà hư hỏng".

    Trong một lần tham dự show truyền hình Super Orator, Huỳnh Dịch đã có nhiều chia sẻ về thời gian khủng hoảng sau ly hôn. Cô thừa nhận hôn nhân đổ vỡ với Hoàng Nghị Thanh đã để lại cho cô những vết sẹo không thể phai mờ.

    “Khi bước vào cuộc chiến ly hôn với chồng cũ, mạng xã hội lan tràn tin tức không hay về tôi. Mọi kế hoạch công việc đều bị hủy bỏ. Các nhãn hàng, công ty quảng cáo, nhà sản xuất dừng hợp đồng và còn yêu cầu tôi phải bồi thường thiệt hại”, Huỳnh Dịch nhớ lại.


    Huỳnh Dịch trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn trên sóng truyền hình.

    Huỳnh Dịch kể năm đó cô bị chồng cũ tố cáo là người lăng nhăng, mắc chứng hoang tưởng. Cô sốc khi công chúng quay lưng và cho rằng cô là người đàn bà điên. Sự nghiệp đang nở rộ của Huỳnh Dịch cũng trở về con số không sau ly hôn. Những năm qua, cô dần quen với cuộc sống của một người bình thường.

    “Tôi bị rụng tóc kéo dài, mất ngủ và không dám ra đường. Tôi sợ đám đông, càng không dám phát ngôn thanh minh cho bản thân mình. Tôi tự đóng chặt cuộc sống riêng, không liên lạc với bạn bè hay người thân vì sợ cảm giác cầm điện thoại lên và thấy vô số tin không hay về mình”, cô chia sẻ.

    Mất 4 năm để lấy lại cân bằng, Huỳnh Dịch tin rằng hôn nhân là quan trọng nhưng không phải là tất cả. “Cuộc sống dù có thăng trầm đến đâu cũng không thể từ bỏ hy vọng”, cô nói.

    Sau ồn ào tình ái, vào năm 2018, Huỳnh Dịch gây bất ngờ khi xuất hiện với khuôn mặt cứng đờ, sưng phù. Nhiều người cho rằng, cô lạm dụng botox/filler khiến gương mặt phù nề, khác lạ. Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho mỹ nhân phim Quỳnh Dao một thời nay tuột dốc, xuống sắc.

    Khuôn mặt cứng đờ của Huỳnh Dịch khiến nhiều người tiếc nuối.

    Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch hiện làm mẹ đơn thân. Chồng cũ của nữ diễn viên vẫn đôi khi đăng tải trạng thái bóng gió chỉ trích cô trên trang cá nhân.

    Ở tuổi 43, có thể thấy Huỳnh Dịch đã lấy lại được nhan sắc xinh đẹp, mặn mà. Cô thường xuyên chụp ảnh tạp chí, tham gia show truyền hình, tuy nhiên vẫn khó lấy lại được danh tiếng năm xưa.

    Huỳnh Dịch hiện là mẹ đơn thân.

    Cô đã lấy lại được phần nào nhan sắc sau tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-tieng-my-nhan-than-dieu-dai-hiep-gio-ra-sao-sau-khi-bi-ca-hai-chong-cu-to-mot-chan-dap-hai-thuyen-a326485.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan