+Aa-
    Zalo

    Danh tính 4 hành khách tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê

    (ĐS&PL) - Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quốc lộ 27C thuộc đèo Khánh Lê , huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Theo đó, đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn.

    Như đã đưa tin, vào 15h ngày 18/7, tại Km 56+200 Quốc lộ 27C (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh), ô tô khách BKS 29B-405.83 do ông Hồ Ngọc Hưng (sinh năm 1965, trú tại 4/81 Trần Khắc Chân, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển theo hướng Đà Lạt đi Nha Trang, trên xe chở tổng cộng 24 người (trong đó có 21 khách Trung Quốc và 2 hướng dẫn viên người Việt cùng tài xế người Việt) đã tự gây tai nạn.

    Vụ tai nạn đã khiến 4 hành khách tử vong (3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại Trạm xá xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh), 9 người bị thương.

    danh tinh 4 hanh khach trung quoc tu vong trong vu tai nan nghiem trong tren deo khanh le
    Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Báo Người lao động.

    Theo báo Người lao động, Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. 

    Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong gồm: ông Wang WenYuan (SN 1959), 3 phụ nữ là bà Yin Chunxia (SN 1963), Li YuLing (SN 1953) và bà Si ShuZhen (tử vong tại trạm xá).

    Các nạn nhân được xác định bị thương gồm 9 người. Trong đó có 7 phụ nữ là: Wang Lin (SN 1982), Zheng Gui Qin (SN 1969), Zhu Zhi Feng (SN 1960), Li Jing Yin (SN 1953), Feng Jin Mei (SN 1966), Dong Gui Hong (SN 1972), Liu Zhung Feng (SN 1960). Hai người đàn ông là Ding Hong (SN 1963) và Ma Yong Cai (SN 1956).

    Những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

    Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều tối ngày 18/7 có hơn 15 người nhập viện từ vụ tai nạn nói trên, tuy nhiên các nạn nhân đa số bị nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng.

    Vụ lật xe, 4 người tử vong ở Khánh Hòa: Tài xế âm tính ma túy, không có nồng độ cồn

    Trước đó, VOV đưa tin, Thủ tướng đã có chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 668/CĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hoà.

    Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Khánh Hoà; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

    Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, phân công Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực tiếp tới hiện trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và các cơ quan có liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-tinh-4-hanh-khach-trung-quoc-tu-vong-trong-vu-tai-nan-nghiem-trong-tren-deo-khanh-le-a583486.html
    Vụ xe lật trên đèo khiến 4 người tử vong ở Khánh Hoà: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn

    Vụ xe lật trên đèo khiến 4 người tử vong ở Khánh Hoà: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn

    Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ xe lật trên đèo khiến 4 người tử vong ở Khánh Hoà: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn

    Vụ xe lật trên đèo khiến 4 người tử vong ở Khánh Hoà: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn

    Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.