+Aa-
    Zalo

    Đánh vào má, mông trẻ nhưng nói dối là ngã, 2 cô giáo bị kỷ luật

    • DSPL
    ĐS&PL Hai giáo viên tại trường mầm non Ngôi Sao Xanh ( Đà Nẵng) vừa bị kỷ luật vì đánh trẻ 2 lần và nói dối trẻ bị ngã.

    Hai giáo viên tại trường mầm non Ngôi Sao Xanh ( Đà Nẵng) vừa bị kỷ luật vì đánh trẻ 2 lần và nói dối trẻ bị ngã.

    Trường mầm non Ngôi Sao Xanh nơi xảy ra sự việc cô giáo đánh trẻ. Ảnh: Tuổi Trẻ.

    Tờ Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 11/12, bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hải Châu, Đà Nẵng, cho biết đã làm việc và yêu cầu trường mầm non Ngôi Sao Xanh, quận Hải Châu làm kiểm điểm sau khi có phụ huynh tố con bị đánh.

    Cụ thể, theo phản ánh của phụ huynh, cháu A.T đi học tại trường mầm non Ngôi Sao Xanh bị giáo viên đánh 2 lần. Lần đầu tiên, cháu A.T bị cô giáo đánh vào mặt ở trong nhà kho nhưng cô lại nói là cháu bị ngã.

    Sau đó, nhà trường đã xin lỗi, giáo viên viết cam kết và xin cho cô vẫn được làm tại trường nên gia đình đã bỏ qua.

    Lần thứ 2 là vào ngày 9/12, vì cháu A.T. nghịch nước trong nhà vệ sinh, cô giáo đã đánh liên tiếp vào mông cháu. Vì quá bức xúc, mẹ của cháu A.T. đã đưa sự việc lên facebook và có hàng ngàn lượt chia sẻ, cùng hàng trăm bình luận.

    Hình ảnh camera ghi lại cảnh được cho là cô V. đã có hành vi đánh vào mông cháu T. Ảnh chụp màn hình.

    Nguồn tin trên trên báo Bảo Vệ Pháp Luật cho hay, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc phòng GD-ĐT quận Hải Châu đã yêu cầu trường mầm non Ngôi Sao Xanh làm kiểm điểm, đồng thời nhà trường đã có báo cáo sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng về sự việc này.

    Theo đó, bà Phan Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ và phát triển giáo dục chuyên Việt - chủ đầu tư của trường Ngôi Sao Xanh cho biết, sự việc ngày 17/9, cháu T. chơi cùng bạn và bị va vào sạp ngủ nhựa gây trầy xước má. Cô giáo P.T.T.H có dùng cây phách nhạc dài khoảng 10 cm đánh vào má phải của cháu.

    Sau khi đánh xong, cô H. xử lí không đúng phương pháp chuyên môn khi dùng dầu nóng xoa vào vết thương và dùng khăn lau má trẻ bằng nước ấm. Do má trẻ, da trắng và mỏng nên đã để lại vết đỏ thẫm trên mặt.

    Sau đó, cô H. sợ nên nói dối là cháu T. bị té ở sân trường. Sau khi làm việc với hội đồng nhà trường, cô H. đã kể lại toàn bộ sự việc. Nhà trường đã làm việc với gia đình cháu bé và nhận được sự thông cảm của gia đình.

    Bà Hà cho biết, trường hợp của cô H. thì cô vừa sai phạm ở hành vi đánh trẻ, vừa không thực hiện đúng kĩ năng chăm sóc, sơ cứu trẻ. Sau đó cô H. đã bị kỉ luật bằng hình thức hạ bậc lương, không cho làm công tác bán trú trong ba tháng. Nhà trường cũng đã điều chuyển, cô H. không còn đứng lớp Start 3 - lớp của bé A.T.

    Cháu A.T bị trầy xước má. Ảnh: Tuổi Trẻ. 

    Đến ngày 9/12, cháu A.T. vào nhà vệ sinh đi vệ sinh và nghịch nước bằng vòi xịt trong toilet làm ướt áo quần.

    Cô giáo K.V thấy vậy nên gọi cháu ra ngoài và phạt vào mông cháu T. 3 cái. Buổi chiều khi trả trẻ, Cô V. có thông báo sự việc đến phụ huynh nhưng không nhận được sự cảm thông.

    Sau đó vào ngày 10/12, nhà trường đã có buổi làm việc, nhận lỗi với gia đình đồng thời yêu cầu cô K.V viết kiểm điểm.

    Bà Hà cho biết thêm, hai giáo viên vi phạm đều đã bị kỉ luật. Ngoài bị xử lí vì nói dối, vi phạm đạo đức giáo viên. Cô H. còn bị kỉ luật vì chuyên môn không đảm bảo trong quá trình xử lí vết thương của trẻ. 

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-vao-ma-mong-tre-nhung-noi-doi-la-nga-2-co-giao-bi-ky-luat-a304298.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan